Tặng hơn 1.000 bộ đồng phục cho học trò vùng cao Quảng Trị

16/05/2023 05:00 GMT+7

Trong khuôn khổ kỷ niệm 82 Năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 – 15.5.2023) và hưởng ứng tháng "Hành động vì trẻ em" năm 2023, đã có hơn 1.000 đồng phục đã được trao đến tay học trò vùng cao Quảng Trị.

Ngày 15.5, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Trị phối hợp với Huyện đoàn Đakrông và Huyện đoàn Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức chương trình "Hè vui an toàn – Học ngàn điều hay", "Trao đồng phục cho học sinh Trường tiểu học Pa Nang và Trường tiểu học Húc".

Tặng hơn 1.000 bộ đồng phục cho học trò vùng cao Quảng Trị - Ảnh 2.

Nụ cười nở trên môi các em nhỏ vùng cao

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Đây là chương trình nhằm mục đích tuyên truyền về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, bổ sung thêm những kiến thức về Đội trong trường học và toàn xã hội; đẩy mạnh công tác chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn. 

Đồng thời, chương trình cũng kết hợp tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại tình dục, bạo lực học đường.

Thông qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, gia đình, xã hội trong việc tăng cường và đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giúp các em nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sống để tự bảo vệ bản thân và tuyên truyền cho người thân, bạn bè...

Tặng hơn 1.000 bộ đồng phục cho học trò vùng cao Quảng Trị - Ảnh 3.

Các bộ đồng phục đã đến tay các em nhỏ

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tặng hơn 1.000 bộ áo quần đồng phục cho học sinh Trường tiểu học Ba Nang (H.Đakrông) và tiểu học Húc (H.Hướng Hóa). Đây là món quà của Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình tài trợ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Quảng Trị cho rằng đây là cầu nối mang sự quan tâm, sẻ chia của toàn xã hội đến với những em nhỏ, là một lời khẳng định tình yêu thương mà toàn xã hội dành cho tất cả các em. 

"Đây cũng là lời kêu gọi những bàn tay nhân ái cùng chung sức, chung lòng để nối trọn yêu thương cho các thế hệ tương lai, đặc biệt đối với các em nhỏ nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc", ông Trường nhấn mạnh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.