Tặng nhà cho chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cuối cùng

11/12/2013 15:36 GMT+7

(TNO) Ngày 11.12, tại thôn 8B thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho cụ Tô Đình Cắm (91 tuổi), một cựu chiến binh sống tại đây.

Trao tặng nhà tình nghĩa cho người chiến sỹ tuyên truyền giải phóng quân cuối cùng
Cụ Cắm (thứ 2 từ bên phải sang) trò chuyện cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng

Cụ Tô Đình Cắm (người dân tộc Tày), là một trong 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân còn sống.

Ngôi nhà được trao tặng rộng 120 m2, với tổng trị giá 415 triệu đồng do Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tỉnh Lâm Đồng và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Đạ Tẻh hỗ trợ cùng với đóng góp của gia đình cụ Cắm.

Dịp này, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã gửi thư thăm hỏi và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cụ Tô Đình Cắm cùng gia đình.

Cụ Cắm sinh ra tại bản Um, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Ngày 22.12.1944, cụ Cắm (bí danh Tô Tiến Lực) cùng 33 đồng chí khác tham gia lễ tuyên thệ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 

Năm 1954, sau khi bị thương, cụ Cắm giải ngũ về quê và tham gia công tác tại địa phương.

Năm 1992, cụ Cắm chuyển vào sinh sống ở huyện Đạ Tẻh cho đến ngày nay.

Tin, ảnh: Gia Bình

>> Tặng nhà tình nghĩa, tình thương
>> Tặng nhà tình nghĩa và trao học bổng
>> Tặng nhà tình nghĩa 30.6.2013
>> Tặng nhà tình nghĩa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.