Tàng trữ động vật rừng nguy cấp là cheo, cầy vòi hương, sóc đen, bị phạt hơn 355 triệu đồng

21/03/2022 17:50 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt hành chính hơn 355 triệu đồng với một cá nhân vì tàng trữ động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Ngày 21.3, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết lãnh đạo UBND tỉnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính hơn 355 triệu đồng với ông Trịnh Ngọc Đồng do nuôi, nhốt và tàng trữ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, ông Trịnh Ngọc Đồng (41 tuổi, ngụ xã Gia Bắc, H.Di Linh) bị Công an H.Di Linh lập biên bản vi phạm hành chính tàng trữ nhiều loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và nhóm IIB.

Theo đó, ông Đồng nuôi, nhốt 1 cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus), tàng trữ 20 các thể cheo, 10 cá thể cầy vòi hương, 13 cá thể sóc đen. Ngoài ra, ông Đồng còn tàng trữ 5 cá thể don, 22 các thể dúi mốc, là động vật rừng thông thường. Tổng trọng lượng động vật các loại mà ông Đồng tàng trữ hơn 130 kg.

Với các hành vi tàng trữ nhiều loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và nhóm IIB, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Đồng với số tiền hơn 355 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.