Tạo dòng chảy ở nhiều dự án giao thông để ứng phó mưa bão

Thanh Quân
Thanh Quân
28/09/2024 16:08 GMT+7

Nhiều dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định đang thực hiện các biện pháp thoát nước để ứng phó với mùa mưa sắp đến.

Ngày 28.9, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã chỉ đạo đơn vị chức năng rà soát các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn công trình và có kế hoạch ứng phó thiên tai phù hợp trong mùa mưa năm 2024.

Tạo dòng chảy ở nhiều dự án giao thông để ứng phó mưa bão- Ảnh 1.

Dự án đường ven biển Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân

ẢNH: THANH QUÂN

Theo đó, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, đồng thời triển khai phương án ứng phó thiên tai, đảm bảo công trình vượt lũ an toàn trong mùa mưa bão.

Tạo dòng chảy ở nhiều dự án giao thông để ứng phó mưa bão- Ảnh 2.

Đơn vị chức năng thực hiện biện pháp ngăn sạt lở ở dự án giao thông

ẢNH: THANH QUÂN

Theo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định, các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đang được đơn vị thi công gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định đang tập trung triển khai phương án ứng phó với thiên tai, đảm bảo công trình vượt lũ an toàn trong mùa mưa bão năm nay.

Tạo dòng chảy ở nhiều dự án giao thông để ứng phó mưa bão- Ảnh 3.

Một đoạn dự án giao thông được gia cố

ẢNH: THANH QUÂN

Đơn cử, tại dự án đường ven biển Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân (dài 13,5 km), đi qua 2 huyện Phù Cát và Tuy Phước, đơn vị chức năng đang thực hiện khơi thông cửa mương tạo dòng chảy tại 3 vị trí thoát lũ. Để ứng phó khi có sự cố bất ngờ, đơn vị chức năng bố trí 2 máy đào, 4 ô tô, 10 nhân công trực chiến tại hiện trường.

Ngoài dự án nói trên, các dự án giao thông trọng điểm trên toàn tỉnh do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư cũng đang tất bật chuẩn bị ứng phó với mưa bão.

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định, cho biết: "Chúng tôi đã thành lập ban chỉ huy phòng chống rủi ro thiên tai đối với từng công trình. Các ban sẽ thực hiện nạo vét, có giải pháp chống xói lở bờ mái ta luy cũng như bờ kênh, rạch, đảm bảo nước lũ thoát tối đa. Đồng thời, có lực lượng hỗ trợ người dân khi xảy ra các sự cố rủi ro thiên tai vùng dự án".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.