Tạo hiện trường tai nạn giao thông giả để sống ảo

17/04/2019 15:15 GMT+7

Sáng 17.4, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết đã mời N.N.D (20 tuổi, trú H.Vân Canh, Bình Định) người tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông để 'sống ảo', lên làm việc.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 15.4, khi đang đi dạo tại TP.Pleiku, D. thấy xe taxi của anh N.M.V (trú P.Ia Kring, TP.Pleiku) đậu ven đường, D. liền nảy ý định tạo hiện trường vụ tai nạn giả để... "sống ảo". Sau đó, D. cho xe máy của mình ngã nằm ra trước đầu xe taxi của anh V., còn mình nằm bên hông xe.
Duy nhờ bạn dùng điện thoại chụp lại hình ảnh. Sau đó, D. dùng hình ảnh kèm giấy chứng minh nhân dân của mình đăng lên trang mạng xã hội với nội dung: “Bị tai nạn với taxi, bất tỉnh tại chỗ. Bị ở Mang Yang - Gia Lai, nhờ mọi người chia sẻ tìm người thân giúp ạ!”.
Sáng 16.4, anh V. liên tục nhận được điện thoại của công ty, bạn bè hỏi thăm về vụ tai nạn giao thông theo thông tin trên mạng xã hội.
Qua hình ảnh của bạn gửi, anh V. thấy xe taxi "gây tai nạn" xuất hiện trên mạng xã hội đúng là xe mình. Tuy nhiên, thời điểm đó, anh V. đang... đậu xe trước nhà.
Bức xúc, anh V. liền liên hệ với D. để yêu cầu xóa thông tin sai sự thật. Ngay sau đó D. đã chủ động tìm đến nhà anh V. xin lỗi. Lúc này anh V. yêu cầu D. lên Công an TP.Pleiku để giải quyết vụ việc.
D. tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông để “sống ảo” Ảnh chụp màn hình
Tại cơ quan công an, D. đã xin lỗi, đồng thời gỡ bỏ những thông tin sai sự thật trên.
Qua sự việc trên, Công an TP.Pleiku đã tiến hành nhắc nhở anh D. Đồng thời cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không nên tung tin đồn nhảm, sai sự thật để "câu like, câu view", "sống ảo" gây hoang mang dư luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.