Tạo mọi điều kiện cho 'doanh nghiệp đến Quảng Ngãi để thành công'

03/10/2024 17:24 GMT+7

Đó là nội dung nổi bật được lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh tại Hội nghị "Quảng Ngãi gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp tại TP.HCM", do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chiều nay (3.10).

Tạo mọi điều kiện cho 'doanh nghiệp đến Quảng Ngãi để thành công'- Ảnh 1.

Quảng Ngãi là vùng đất có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển kinh tế

ẢNH: HỮU THƠ

Quảng Ngãi như cô gái đang ở thời kỳ đẹp nhất

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Quảng Ngãi là một trong những tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là đầu mối giao lưu kinh tế, thuận lợi trong việc hình thành mối liên kết hội nhập với toàn miền Trung. Nằm trong hành lang kinh tế ven biển, Quảng Ngãi tiếp giáp Khu kinh tế mở Chu Lai, có các tuyến đường thủy qua cảng Dung Quất, Sa Kỳ và các tuyến đường giao thông trọng yếu quốc gia đi qua: Tuyến đường sắt Bắc - Nam, đường bộ cao tốc, đường QL1, QL24, trục dọc ven biển quốc gia, hệ thống cảng biển trong Khu kinh tế Dung Quất, cận kề Cảng Hàng không quốc tế Chu Lai (Quảng Nam).

Đặc biệt, với gần 130 km đường bờ biển, là cửa ngõ tuyến hàng hải quốc tế ra Biển Đông, Quảng Ngãi có có tiềm năng lớn phát triển kinh tế biển.

Về du lịch, Quảng Ngãi được thiên nhiên ưu đãi hơn 130 km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp, nên thơ với những bãi cát trắng mịn hòa quyện với mây trời như bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Sa Huỳnh, bãi biển Bình Châu. Đồng thời, có một hệ sinh thái rất phong phú và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như núi Cà Đam, thác Trắng; các di sản địa chất có giá trị khoa học, khảo cổ, lịch sử tạo ra những giá trị du lịch độc đáo, đa dạng. Ấn tượng nhất là đảo Lý Sơn, trong tương lai sẽ trở thành trung tâm du lịch biển - đảo, được xác định là lĩnh vực mũi nhọn, trọng tâm trong công cuộc phát triển bền vững của Quảng Ngãi trong tương lai.

"Qua những hình ảnh giới thiệu, các bạn cũng có thể thấy Quảng Ngãi như cô gái đang ở thời kỳ đẹp nhất, có nhiều chàng trai ngỏ ý. Chàng trai nào đến trước thì có cơ hội trước" - ông Nguyễn Hoàng Giang ví von.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh, xác định phát triển cụm công nghiệp và thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp là một trong những chiến lược quan trọng để đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, trong nhiều năm qua, Quảng Ngãi đã tập trung hình thành nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó có Khu kinh tế Dung Quất là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều tiềm năng, lợi thế được Chính phủ cho phép áp dụng các chính sách ưu đãi cao nhất. Tương lai, tại Khu kinh tế Dung Quất sẽ hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia.

Quy hoạch của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 là đến 2030, Quảng Ngãi sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước. Tỉnh sẽ tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; từng bước hình thành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghiệp cao; xây dựng được thương hiệu về các loại hình dịch vụ chất lượng cao...

"Để đạt những mục tiêu này, chúng tôi xác định phải thay đổi tư duy, nhận thức từ cấp tỉnh, huyện, tới cấp xã về thu hút đầu tư, coi thu hút đầu tư là nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế. Do đó, chúng tôi cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư thông qua cải thiện hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử... làm sao cho doanh nghiệp đến Quảng Ngãi để thành công" - ông Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.

Tạo mọi điều kiện cho 'doanh nghiệp đến Quảng Ngãi để thành công'- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư tại hội nghị

ẢNH: HÂN HÂN

Môi trường lý tưởng cho các nhà đầu tư

Ông Phạm Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định Quảng Ngãi đang sở hữu rất nhiều tiềm năng, thế mạnh mà các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Hồng Kông có thể nắm bắt để tận dụng cơ hội đầu tư. Hồng Kông là đối tác kinh tế lớn của Việt Nam nhưng hiện nay các nhà đầu tư chủ yếu tập trung ở các vùng kinh tế miền Nam, miền Bắc, còn rất nhiều dư địa tại miền Trung. Xu hướng chuyển dịch đầu tư, sản xuất, tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua mở hướng đầu tư tại Việt Nam đang mở ra rất nhiều cơ hội để Quảng Ngãi thu hút dòng vốn đầu tư từ Hồng Kông cũng như các nước.

Kể lại hành trình "theo chân" Khu công nghiệp VSIP đến Quảng Ngãi cách đây 3 năm, ông Zhang Zhengze - Tổng giám đốc Công ty TNHH Techlink Pets (VN) tự hào "khoe" tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất đồ dùng thú nuôi với quy mô khoảng 3,5 ha chỉ trong 227 ngày, kể cả thời gian xin cấp phép đầu tư. Theo ông Zhang Zhengze, thành quả này có được nhờ sự hỗ trợ lớn từ địa phương, Khu công nghiệp VSIP, Khu kinh tế Dung Quất.

"Với doanh nghiệp mới như chúng tôi, quan trọng nhất là môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn. Chúng ta không cần những lời quảng cáo hoa mỹ, thành công này của chúng tôi chính là minh chứng cho thấy Quảng Ngãi là nơi có môi trường đầu tư thuận lợi. Từ tiền đề này, chúng tôi đang tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh, xây dựng 2 nhà máy mới tại Quảng Ngãi, hiện đã hoàn thành các bước chuẩn bị và sẵn sàng xây dựng" - ông Zhang Zhengze thông tin thêm.

Thay mặt các doanh nghiệp Hồng Kông đang đầu tư tại Việt Nam, Tổng thư ký Hiệp hội các Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam bày tỏ quan tâm đến quy trình đầu tư ở Quảng Ngãi mất bao lâu thời gian và tỉnh có cải cách thủ tục hành chính để kéo giảm được thời gian này hay không. Trả lời câu hỏi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết: Theo quy định, các dự án từ nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam triển khai theo 3 bước: Bước 1 là nhà đầu tư xác định hình thức đầu tư, lĩnh vực đầu tư, địa điểm... Bước 2 là đề xuất hồ sơ. Tại bước này sẽ có các đơn vị tư vấn giúp đỡ nhà đầu tư nước ngoài, chỉ mất vài ngày. Đến bước 3 khi cơ quan quản lý phê duyệt đề xuất thì mới tới trách nhiệm của địa phương. Thời gian phê duyệt hồ sơ tối đa trong 35 ngày, thủ tục thực hiện qua trung tâm hành chính công. Nếu các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài có bộ hồ sơ hoàn thiện, thuộc lĩnh vực thuận lợi hơn thì có thể rút ngắn thời gian.

Lợi thế của Quảng Ngãi là 1 trong 20 địa phương có khu kinh tế tổng hợp nên sẽ có nhiều cơ chế riêng, đồng thời có thêm nhiều ưu đãi về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và xã hội hóa.

"Thời gian phê duyệt hồ sơ, môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp nước ngoài mà với cả các doanh nghiệp trong nước, đây cũng là vấn đề ưu tiên. Xác định như vậy, tỉnh Quảng Ngãi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, từ cải cách thủ tục hành chính đến quản trị hiện đại tạo môi trường thân thiện, minh bạch, gần gũi với doanh nghiệp. Các công tác cải thiện môi trường đầu tư hiện đã có sự chuyển biến trong cán bộ thực thi. Tuy nhiên, toàn hệ thống không thể đòi hỏi hoàn thiện trong thời gian ngắn mà cần liên tục hoàn thiện, bổ sung. Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng cả về hạ tầng và môi trường đầu tư để chào đón các tổ chức, doanh nghiệp đến với Quảng Ngãi" - người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.









Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.