Táo Quân tiếp tục nhận 'lời khen tiếng chê' sau khi lên sóng

31/01/2022 23:22 GMT+7

Như mọi năm, sau khi Táo Quân - Gặp nhau cuối năm kết thúc, khán giả lại đưa ra những ý kiến trái chiều về chương trình.

Hình ảnh chào kết trong chương trình

VFC

Tối 31.1, Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2022 lên sóng với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Quốc Khánh, Vân Dung, Tự Long… Vẫn mượn câu chuyện các Táo lên thiên đình, nhà sản xuất phản ánh những vấn đề gây sốt của xã hội qua góc nhìn hài hước và châm biếm. Năm nay chương trình vắng mặt nghệ sĩ Công Lý và nghệ sĩ Xuân Bắc. Thay vào đó, vai diễn Nam Tào - Bắc Đẩu do Trung Ruồi - Đỗ Duy Nam đảm nhận.

Năm nay, Táo Quân đề cập đến những vấn đề gây sốt trong dư luận như giăng dây vì dịch bệnh, học online, quảng cáo thần y trên mạng, "nữ hoàng" chửi bới… Bên cạnh đó, thông qua màn báo cáo của các Táo, chương trình còn khéo léo lồng ghép những câu nói gây chú ý như “dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm”, “người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt", “nhìn sang trái", "enjoy cái moment"... để mang lại tiếng cười cho người xem.

Nhiều khán giả cho rằng các vấn đề nổi cộm được nhắc nhiều nhưng chưa sâu

VFC

Tuy nhiên, khi theo dõi Táo Quân 2022, khán giả nhận ra các vấn đề này chỉ được nhắc đến một cách thoáng qua, thiếu những bàn luận sâu như những năm trước đây. Ngoài một số vấn đề như "rác" trên mạng xã hội, bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu, học online… được phản ánh sinh động qua hình ảnh, bài hát thì các vấn đề còn lại dường như chưa thuyết phục được người xem.

Một tài khoản bình luận: “Năm nay bắt trend nhiều lắm. Nhưng bị quá nhiều ấy nên nó nhạt, cộng thêm cách dựng khiến tôi không ưng ý lắm. Vẫn thích xem mấy câu thâm thúy trước đây hơn là năm nay". “Năm nay hơi chán, kiểu bắt trend TikTok nên ba má mình xem cũng không hiểu lắm. Nhiều cái cũng bị nhảm", một khán giả nêu ý kiến.

“Nói thẳng là không hay. Có ý tưởng nhưng đa phần lấy trên mạng nên không có gì ngạc nhiên để cười. Do thay Nam Tào - Bắc Đẩu nên không giữ được nhiệt như mọi năm. Hình như ít cái để nói nên kịch bản cứ lặp đi lặp lại, đoạn Táo Mạng cứ quay sang trái. Hi vọng năm sau làm tốt hơn chứ năm nay kịch bản chán quá, cảm giác xem quảng cáo còn hay hơn”, người xem nêu quan điểm.

Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả lên tiếng bênh vực chương trình

VFC

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến không hài lòng khi chương trình quảng cáo nhiều, gây khó chịu cho người xem. Một tài khoản bình luận: “Táo Quân năm nay quảng cáo hay mà". Người xem khác “cà khịa": “Đang xem chương trình quảng cáo cuối năm, lâu lâu họ lại chèn Táo Quân vào”.

Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng lên tiếng bênh vực, cho rằng so với năm trước, Táo Quân 2022 đã có sự cải thiện với những màn chất vấn thẳng thắn giữa Ngọc Hoàng và các Táo. Một số khán giả mong mọi người xem Gặp nhau cuối năm với góc nhìn giải trí, thoáng hơn thay vì khắt khe phán xét bởi đó là công sức của nhiều nghệ sĩ và ê-kíp. Đó là chưa kể đến việc năm nay, sự vắng mặt của một số gương mặt gạo cội cũng làm cho sức hút của chương trình giảm đáng kể.

Một tài khoản viết: “Riêng tôi thấy Táo Quân như một cách chúng ta nhìn lại năm đã qua thôi. Người ta tốn bao công sức để mang tới những tiết mục hay vừa giải trí, vừa ý nghĩa. Còn nếu bạn không thích thì đừng xem, hà tất chê bai chi vậy”. Người xem khác nhận xét: “Năm nay khá hay, bắt trend tốt, thích phần của chú Tự Long, dài thêm tí nữa sẽ đã hơn”. Một cư dân mạng đánh giá: “Hay mà, chỉ cần nghe báo đài thường xuyên là sẽ hiểu từng phân đoạn nói đến vấn đề gì, kịch bản như thế là hợp lý rồi chứ khán giả cứ yêu cầu xoáy quá sâu, đến lúc ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước thì sao". “Năm nay vắng hai nghệ sĩ gạo cội nên Ngọc Hoàng phải diễn nhiều hơn”, người xem khác chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.