Tập đoàn FPT và Công ty công nghệ Narma Inc. (Hàn Quốc) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các dòng thiết bị bay không người lái (UAV) thế hệ mới. Trọng tâm của thỏa thuận là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm tự hành lên mẫu drone điện AF100.
Theo nội dung hợp tác, FPT sẽ chịu trách nhiệm phát triển phần mềm bay tự hành, hệ thống quản lý vận hành AI và tính năng nhận diện, né tránh chướng ngại vật. Các giải pháp công nghệ này được ứng dụng trên AF100 - dòng drone điện hai cụm cánh quạt nghiêng (tilt-rotor) do Narma phát triển. Cấu trúc này cho phép thiết bị cất, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) không cần đường băng nhưng vẫn duy trì tốc độ cao khi chuyển sang chế độ bay hành trình, phục vụ các nhiệm vụ như giao hàng, cứu hộ khẩn cấp và giám sát.

AF100 là mẫu drone điện hai rotor nghiêng đầu tiên trên thế giới
Ảnh: Narma
Bên cạnh khía cạnh phần mềm, hai đơn vị dự kiến đẩy mạnh hợp tác mở rộng chuỗi cung ứng, từng bước nội địa hóa linh kiện và hợp tác sản xuất tại thị trường Việt Nam và Hàn Quốc.
Đánh giá về định hướng phát triển, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, cho biết việc tiếp thu kinh nghiệm thực chiến về phần cứng và khí động học từ đối tác sẽ góp phần nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong nước, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ và phát triển ngành kinh tế tầm thấp. Trong đó, kinh tế tầm thấp bao gồm thiết bị bay không người lái dân dụng, vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, máy bay điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) được xác định là hướng đi chiến lược cho tương lai.
Đồng quan điểm, ông Kwon Ki-jung, Tổng giám đốc Narma nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái cần gắn liền với việc chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực kỹ thuật cho các bên tham gia, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động thương mại đơn thuần.
Bình luận (0)