Tập trận xong, máy bay, tàu Trung Quốc vẫn xuất hiện quanh Đài Loan

Tập trận xong, máy bay, tàu Trung Quốc vẫn xuất hiện quanh Đài Loan

La Vi
La Vi
12/04/2023 15:53 GMT+7

Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 11.4 cho biết các máy bay chiến đấu và tài hải quân Trung Quốc đại lục vẫn ở vùng biển xung quanh Đài Loan sau khi cuộc tập trận kết thúc.

Thông tin này được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn chỉ trích cuộc tập trận của Bắc Kinh.

Một tàu quân sự của Trung Quốc được nhìn thấy đang thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật gần eo biển Đài Loan hôm 11.4.

Trung Quốc đã bắt đầu tập trận vào ngày 8.4, sau khi bà Thái trở về Đài Bắc sau cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles.

Máy bay, tàu Trung Quốc vẫn vây quanh Đài Loan sau cuộc tập trận - Ảnh 1.

Một tàu chiến Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận quân sự ngoài khơi bờ biển Trung Quốc gần Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến hôm 11.4

REUTERS

Bắc Kinh đã cảnh báo Washington trước khi cuộc gặp diễn ra. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để tái thống nhất.

Mặc dù Trung Quốc hôm 10.4 thông báo cuộc tập trận đã kết thúc, nhưng Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 9 tàu và 26 máy bay của Trung Quốc đang thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh hòn đảo vào cuối buổi sáng hôm 11.4.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan đang theo dõi và phản ứng sát sao, cơ quan này cho biết thêm.

Chính quyền Đài Loan đã nhiều lần lên án các cuộc tập trận của Trung Quốc đại lục, nhưng cho biết họ sẽ không có hành động leo thang hay khiêu khích.

Trong một video được công bố hôm 11.4, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đã chỉ trích các cuộc tập trận của Bắc Kinh mà theo bà là đã gây ra sự bất ổn ở Đài Loan và khu vực.

Trung Quốc đã mô phỏng các cuộc tấn công chính xác và phong tỏa Đài Loan trong cuộc tập trận, đồng thời triển khai hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay ném bom.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 10.4 cho biết 91 máy bay quân sự Trung Quốc đã thực hiện các nhiệm vụ quanh hòn đảo.

Bất chấp căng thẳng, cuộc sống ở Đài Loan vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu của sự lo sợ hay gián đoạn. Các chuyến bay dân sự quanh đảo, bao gồm cả qua eo biển Đài Loan, cũng không bị gián đoạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.