Tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

27/06/2024 16:35 GMT+7

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đề nghị khẩn trương thành lập các tiểu ban của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Chiều 27.6, tại TP.HCM, cụm thi đua số 4 ngành tổ chức xây dựng đảng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024.

Cụm thi đua số 4 gồm TP.HCM và 10 tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị làm tốt công tác tham mưu về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, khách quan; chú trọng tạo nguồn đảng viên mới từ học sinh, sinh viên và doanh nghiệp tư nhân; thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo kịp thời, chu đáo; xây dựng nội bộ ngành ngày càng đi vào nền nếp.

Các mô hình mới, cách làm hiệu quả có thể kể đến như ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, phần mềm quản lý hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho đảng viên là thanh niên nhập ngũ...

Tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp- Ảnh 1.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận nêu ý kiến tại hội nghị

NGUYÊN VŨ

Bên cạnh những kết quả đạt được, cụm thi đua số 4 nhìn nhận vẫn còn hạn chế như công tác phối hợp giữa các địa phương có lúc chưa chặt chẽ. Việc nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức có tâm lý e ngại, sợ sai trong việc thực hiện nhiệm vụ chưa kịp thời. Công tác phát triển đảng viên mới 6 tháng đầu năm đạt dưới 50%.

Tại hội nghị, một số ý kiến đề nghị hướng dẫn rõ hơn về chuyển đổi bằng cấp về lý luận chính trị, về xác định thời điểm cán bộ có sai phạm, khuyết điểm ở nhiều thời điểm...

Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đánh giá qua việc theo dõi kết quả thi đua có nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt như phát triển đảng viên, chưa nhân rộng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay.

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm còn khó khăn, phức tạp, ông Mai Văn Chính đề nghị cụm thi đua số 4 tiếp tục phát huy kết quả làm được, xác định rõ những hạn chế bất cập và có giải pháp khắc phục để làm tốt hơn, nhất là các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024.

Tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp- Ảnh 2.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đề nghị các tỉnh, thành tập trung công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

NGUYÊN VŨ

Liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, ông Chính đề nghị các địa phương khẩn trương thành lập các tiểu ban (văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ), có quy chế làm việc, phân công cụ thể trách nhiệm và có kế hoạch thực hiện, bám sát các chỉ đạo của Trung ương.

Song song đó, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương lưu ý cần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đồng thời, các địa phương cần nâng chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận báo cáo công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024 của cụm thi đua 4 cho thấy 11 tỉnh, thành đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần hợp tác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chung.

Ban Tổ chức và toàn thể cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng đảng của các tỉnh ủy, thành ủy đã tích cực tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của mỗi đơn vị.

Cũng theo ông Hải, sự phối hợp tổ chức hoạt động đã tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm công tác giữa các thành viên trong cụm, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.