Tạt a xít, hành vi độc ác phải nghiêm trị

22/03/2022 05:30 GMT+7

Nhiều bạn đọc lên án hành vi sử dụng a xít để giải quyết mâu thuẫn và đề nghị pháp luật không nương tay với tội ác đặc biệt nghiêm trọng này.

Như Thanh Niên thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, tối 20.3, ông Trương Đức Quang (58 tuổi) và 6 người trong gia đình bà Nguyễn Thị Tuyên (58 tuổi), đều trú tại khu 5, P.Hà Tu (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó, ông Quang lấy 2 ca a xít tạt về phía đối phương. Vụ việc khiến 7 người đứng trên vỉa hè bị a xít bắn phải.

Hiện trường xảy ra vụ việc

N.L

Đáng chú ý, trong số nạn nhân có hai ông cháu bị thương nặng, gồm: ông T.Đ.Q (62 tuổi, trú tại tổ 7, khu 2, P.Hà Lầm, TP.Hạ Long) và cháu ngoại là Đ.A.M (3 tuổi, trú tại tổ 8A, khu 1, P.Hà Phong, TP.Hạ Long). Hai nạn nhân này không liên quan đến vụ việc nhưng do đứng gần hiện trường nên bị a xít bắn phải. Ông T.Đ.Q cùng cháu gái Đ.A.M bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực… phải đưa đi cấp cứu tại Hà Nội.

5 người còn lại bị thương nhẹ. Riêng ông Trương Đức Quang, là người gây ra vụ việc, bị choáng ngất, hôn mê sâu phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Hà Tu cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ tranh chấp hàng rào giữa gia đình ông Quang và bà Tuyên. Ông Quang đã lấy a xít loãng chiết từ bình ắc quy để đi giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến vụ việc đau lòng như trên.

Hậu quả vô cùng khủng khiếp

Nhiều bạn đọc (BĐ) phẫn nộ, lên án mạnh mẽ hành vi sử dụng a xít giải quyết mâu thuẫn trong xã hội. “Tạt a xít còn ác độc hơn giết người. Có nạn nhân sống sót sau khi bị tạt a xít còn đau khổ, đau đớn hơn vạn lần. Pháp luật phải dành bản án nghiêm khắc cho những người tạt hay thuê người tạt a xít người khác để không còn ai dám thực hiện hành động tàn độc này nữa”, BĐ Jenny Nguyen bức xúc.

Tương tự, BĐ Van Minh viết: “Sử dụng a xít để làm vũ khí hại người rất tàn nhẫn. Pháp luật cần trừng phạt thật nghiêm, thậm chí là tử hình nếu hủy hoại sức khỏe nạn nhân nghiêm trọng”.

BĐ Phương Lê nêu quan điểm: “Hành vi cố ý dùng a xít gây thương tích cho người khác để lại hậu quả rất nặng nề, không chỉ cho bản thân nạn nhân mà cả những người thân của họ. Các nạn nhân bị tạt a xít có nhiều người sống không bằng chết. Đây là tội giết người với hành vi đê hèn cần xử lý ở mức án cao nhất”.

“Luật pháp VN cần xử nặng những trường hợp dùng a xít để hủy hoại thân thể người khác. Đây là hành vi hèn hạ, độc ác phải nghiêm trị”, BĐ Mộc Nhiên bất bình.

“Quá hung hăng, không giải quyết công việc bằng lý lẽ, lời nói mà bằng những hành động sai trái bạo lực và để rồi gây ra những đau thương mất mát cho mình và người khác... Pháp luật phải nghiêm trị hành vi cực kỳ nguy hiểm này”, BĐ Văn Trương mong mỏi.

Phải xử lý từ gốc

Nhiều ý kiến cho rằng việc quản lý, mua bán a xít còn lỏng lẻo nên thời gian qua một số người đã sử dụng hóa chất nguy hiểm này vào mục đích phạm tội. “Tôi không hiểu sao trên thị trường hiện nay a xít vẫn được bày bán rộng rãi, công khai, muốn mua bao nhiêu cũng có mà không cần bất cứ giấy tờ gì, không cần chứng minh mục đích dùng vào việc gì... Chính sự dễ dãi trong việc quản lý mua bán hóa chất nguy hiểm này “tiếp tay” cho tội ác”, BĐ Mai Xuân thẳng thắn.

Cùng quan điểm, BĐ Tu Ngo viết: “Chưa thấy đâu như ở VN mà hóa chất nguy hiểm như a xít lại được bán tràn lan, thậm chí mua còn dễ hơn mua rau. Chúng ta lên tiếng quá nhiều rồi, đã đến lúc cơ quan chức năng phải mạnh tay với vấn nạn này. Cần điều tra, đưa ra xử lý hình sự luôn những đối tượng cung cấp a xít trái quy định. Phải làm từ gốc thì mới hy vọng ngăn chặn được tội ác này”.

“Ngoài hung thủ trực tiếp gây án thì những đối tượng liên quan như thuê mướn, cung cấp a xít đều phải bị trừng trị thích đáng. Việc quản lý mặt hàng này cũng phải chặt chẽ hơn, không thể để một loại hóa chất nguy hiểm như vậy mua dễ còn hơn mua rau ngoài chợ. Để xảy ra mua bán tràn lan thì trách nhiệm của cơ quan quản lý không nhỏ”, BĐ Lê Hiển thẳng thắn.

* Tạt a xít là tàn ác nhất trong những loại tội ác. Phải xử thật nghiêm!

N.Phong

* Phải có hình phạt nghiêm khắc cho hành vi dã man này thì mới mong răn đe được...

Nam Viet

* Tạt a xít người khác là một tội ác. Nó hủy hoại thể xác và ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần người bị hại. Có người sống cũng như chết, khổ không gì bằng. Pháp luật phải trừng trị nghiêm hành vi này.

Bảo Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.