Tàu cá chết máy, 15 thuyền viên gặp nguy trên biển

05/10/2015 09:00 GMT+7

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cho biết tàu cá BTh-96747TS do ông Văn Thanh Dũng (46 tuổi, ngụ đảo Phú Quý) làm thuyền trưởng, xuất bến tại Phú Quý vào ngày 3.10 đang bị chết máy trên biển.

Chiều 4.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cho biết tàu cá BTh-96747TS do ông Văn Thanh Dũng (46 tuổi, ngụ đảo Phú Quý) làm thuyền trưởng, xuất bến tại Phú Quý vào ngày 3.10 đang bị chết máy trên biển.

Tàu cá chết máy, 15 thuyền viên gặp nguy trên biển - Ảnh minh họa: Nguyễn TúTàu cá chết máy, 15 thuyền viên gặp nguy trên biển - Ảnh minh họa: Nguyễn Tú
Lúc tàu xảy ra sự cố, trên tàu có 15 thuyền viên. Tàu này hành nghề câu khơi, khi cách đảo Phú Quý khoảng 90 hải lý về hướng đông bắc thì bất ngờ chết máy và không thể sửa chữa. Các thuyền viên buộc phải thả tàu trôi tự do trong điều kiện sóng to gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 ngoài Biển Đông.
Lúc 15 giờ hôm qua, gia đình chủ tàu đã thuê một tàu cá khác của ngư dân huyện đảo Phú Quý ra ứng cứu, kéo tàu BTh 96747TS về đảo. Dự kiến sáng nay 5.10, tàu cứu hộ sẽ tiếp cận được chiếc tàu cá bị nạn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.