Tàu cá chở 40.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Sóc Trăng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
24/03/2023 13:18 GMT+7

Trong lúc tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang một tàu cá vận chuyển 40.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Ngày 24.3, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ một tàu cá vận chuyển 40.000 lít dầu không rõ nguồn gốc.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 23.3, tàu tuần tra BP-18.98.0 của Hải đội 2 (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng) làm nhiệm vụ trên vùng biển Sóc Trăng, phát hiện tàu cá số hiệu ST-01727 TS có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh dừng để kiểm tra.

Sóc Trăng: Bắt quả tang tàu cá vận chuyển 40.000 lít dầu không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Tổ công tác kiểm tra tàu cá vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc

VĂN LONG


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 6 thuyền viên, do ông Hoàng Văn Lượm (42 tuổi, ngụ xã Hưng Yên, H.An Biên, Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 hầm chứa khoảng 40.000 lít dầu DO.

Bước đầu làm việc, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu nêu trên. Ngoài ra, các thuyền viên trên tàu cá không có giấy tờ tùy thân và tên trong sổ danh bạ thuyền viên.

Tổ tuần tra đã lập biên bản, đưa người cùng tàu cá về đơn vị để lập hồ sơ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.