Tàu cá vượt cửa sông Đà Diễn vươn khơi

05/03/2015 17:35 GMT+7

(TNO) Chiều 5.3, hàng trăm ngư dân ở phường 6 và phú Đông, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) tập trung ở cửa sông Đà Diễn để dõi theo tàu cá của họ vượt cửa sông ra khơi.

(TNO) Chiều 5.3, hàng trăm ngư dân ở phường 6 và phú Đông, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) tập trung ở cửa sông Đà Diễn để dõi theo tàu cá của họ vượt cửa sông ra khơi. Để vượt ra cửa biển, thuyền trưởng phải cho tàu nổ máy hết tốc lực, khói đen phun nghi ngút. 

Hàng chục tàu cá đang làm nghi lễ chuẩn bị ra khơiHàng chục tàu cá đang làm nghi lễ chuẩn bị ra khơi
Theo đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Đội phó Đội kiểm soát hành chính Đồn biên phòng Tuy Hòa (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên), có hơn 30 tàu cá ngư dân vươn khơi đánh bắt xa bờ sau nhiều ngày nằm bờ do cửa sông Đà Diễn (TP.Tuy Hòa) bồi lấp nặng. 
Trước đó, từ ngày 28.2-5.3, DNTN Bảo Châu (TP.Tuy Hòa) đơn vị thực hiện dự án nạo vét cửa sông Đà Diễn đã đầu tư hơn 400 triệu đồng cùng với nhiều máy móc thiết bị, khẩn cấp nạo vét gần 20.000 m3 cát, khơi thông luồng lạch phía bắc.
Hiện cửa sông Đà Diễn rộng gần 150 m, sâu hơn 4 m nên tàu thuyền ở 2 cảng cá phường 6 và Đông Tác (TP.Tuy Hòa) ra vào an toàn. Vì cửa biển bồi lấp mà gần 300 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương phải nằm bờ từ mùng 4 tết âm lịch đến nay để chờ khơi thông luồng lạch.

Sau đây là những hình ảnh tàu cá vượt cửa sông vươn khơi:

Nhiều thuyền viên hồi hộp theo dõi tàu bạn vượt cửa sông Đà Diễn
Tàu cá phải tăng hết tốc lực mới vượt được ra khỏi cửa sông
Ngư dân ngồi dài trên bãi biển chờ tàu cá của họ vượt cửa Đà Diễn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.