Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan giữa đối thoại căng thẳng tại Shangri-La?

03/06/2023 14:42 GMT+7

Hãng Bloomberg dẫn nguồn tin tiết lộ Hải quân Mỹ đang thực hiện một hoạt động di chuyển qua eo biển Đài Loan trong lúc các lãnh đạo quân sự tham dự đối thoại an ninh tại Singapore.

Hãng tin Bloomberg ngày 3.6 dẫn lời một quan chức đề nghị giấu tên tiết lộ rằng Hải quân Mỹ đang có chuyến di chuyển qua eo biển Đài Loan.

Hoạt động này được dự đoán sẽ khiến Bắc Kinh không hài lòng vì diễn ra giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đang có mặt tại Singapore để dự Đối thoại Shangri-La.

Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan giữa đối thoại căng thẳng tại Shangri-La? - Ảnh 1.

Tàu tuần dương USS Chancellorsville của Mỹ di chuyển qua eo biển Đài Loan trong sự theo dõi của các tàu Trung Quốc hồi tháng 8.2022

HẢI QUÂN MỸ

Theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tuần này đã từ chối hội đàm song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bên lề hội nghị Shangri-La dù được phía Mỹ đề nghị. Hai vị bộ trưởng quốc phòng có chào hỏi, bắt tay khi gặp nhau tại Singapore hôm 2.6, nhưng không trò chuyện quá lâu và cũng không đối thoại riêng. Phía Trung Quốc đã phản ứng việc "từ chối" đối thoại, chỉ trích Mỹ thiếu chân thành, "phớt lờ quan ngại của Trung Quốc, dựng nên rào cản, làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin giữa quân đội hai nước".

Mỹ cáo buộc tàu chiến Trung Quốc "áp sát nguy hiểm" khu trục hạm USS Chung-Hoon ở eo biển Đài Loan

Phát biểu tại đối thoại ngày 3.6, Bộ trưởng Austin nói không tìm kiếm xung đột hay đối đầu nhưng đồng thời cũng không chùn bước trước sự bắt nạt hay cưỡng ép, đặc biệt là tại eo biển Đài Loan.

Ông nhấn mạnh Mỹ cam kết duy trì nguyên trạng tại eo biển và dứt khoát phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng từ cả hai bờ eo biển.

"Cả thế giới có lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. An ninh của các tuyến hàng hải thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu phụ thuộc vào đó. Và cả việc tự do hàng hải toàn cầu. Nhưng chắc chắn là xung đột tại eo biển Đài Loan sẽ rất tàn khốc. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan", ông Austin nói.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận gì về thông tin có hoạt động di chuyển tại eo biển Đài Loan. Mỹ vẫn thường xuyên thực hiện hoạt động này và lần gần nhất nó được công khai là vào tháng 4.

Quân đội Trung Quốc khi đó tuyên bố đang trong tình trạng cảnh giác cao và thông báo sẽ có hành động quân sự lớn tại Hoàng Hải, sau khi tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc sẵn sàng cho tình huống "xấu nhất"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.