Tàu chiến Trung Quốc tham gia diễn tập tại Indonesia

31/05/2023 20:51 GMT+7

Trung Quốc thông báo sẽ điều tàu chiến tham gia cuộc diễn tập chung trên biển do Indonesia tổ chức, sự kiện mà nước chủ nhà còn mời Mỹ, Nga, CHDCND Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31.5 thông báo hải quân sẽ cử tàu khu trục Trạm Giang và tàu hộ tống Hứa Xương tham gia cuộc diễn tập đa phương trên biển Komodo 2023 (MNEK). Cả hai tàu chiến này đều được trang bị tên lửa dẫn đường.

Tàu chiến Trung Quốc tham gia diễn tập đa phương tại Indonesia - Ảnh 1.

Tàu khu trục Trạm Giang

BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Cuộc diễn tập Komodo năm nay sẽ diễn ra từ ngày 4-8.6 tại vùng biển ngoài khơi thành phố Makassar. Indonesia tổ chức cuộc diễn tập Komodo 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2014. Cuộc diễn tập gần nhất diễn ra vào năm 2018, sau đó bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Năm đó, Trung Quốc cũng triển khai hai tàu chiến tham gia.

Hồi tháng 12.2022, Indonesia thông báo đã mời hải quân của 47 nước tham gia cuộc diễn tập vào tháng 6, trong số đó có Mỹ, Trung Quốc, Nga, Canada, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Phó đề đốc Deny Prasetyo, chỉ huy nhóm chuyên trách MNEK 2023 của Indonesia khi đó cho biết bất chấp mối quan hệ căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, không có vấn đề gì xảy ra trong những đợt diễn tập trước đó.

MNEK là cuộc diễn tập không gồm nội dung chiến tranh, thay vào đó ưu tiên hợp tác trên biển trong khu vực với mục tiêu xây dựng nền tảng vững chắc được tất cả các bên tin cậy, theo hãng thông tấn Antara.

Chủ đề của cuộc diễn tập năm nay là "Hợp tác phục hồi và vươn lên mạnh mẽ hơn", làm việc cùng nhau để đứng dậy sau đại dịch Covid-19, đóng góp giải quyết các vấn đề nhân đạo và ứng phó thảm họa tự nhiên tiềm tàng.

Ngoài MNEK, Trung Quốc tuần trước thông báo kế hoạch tham gia cuộc diễn tập Amana Youyi 2023 với một số nước Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.