Tàu chìm trên sông Dương Tử: Tìm được tất cả 442 thi thể

14/06/2015 09:26 GMT+7

(TNO) Tổng số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu trên sông Dương Tử ở Trung Quốc được xác định là 442 sau khi các thi thể mất tích cuối cùng được tìm thấy; chỉ có 12 người sống sót.

(TNO) Tổng số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu trên sông Dương Tử ở Trung Quốc được xác định là 442 sau khi các thi thể mất tích cuối cùng được tìm thấy; chỉ có 12 người sống sót so với thông tin trước đó là 14 người.

Tổng số người thiệt mạng được xác định là 442 người, 12 người sống sót sau vụ chìm tàu trên sông Dương Tử, Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Chỉ có 12 người sống sót sau thảm họa đêm 1.6, theo Tân Hoa xã dẫn lời Giám đốc cơ quan quản lý đường thủy sông Dương Tử, ông Đường Quán Quân thông báo trong cuộc họp báo ngày 13.6.
Trước đó, nhiều thông tin cho rằng có tổng cộng 456 người trên tàu và 14 người trong đó được cứu sống. Ông Đường giải thích rằng nhiều nhân viên cứu hộ thuộc các cơ quan khác nhau đã đưa ra các con số tính toán khác nhau về số người sống sót. Theo thông tin chính thức cuối cùng, chỉ có 454 người trên tàu, trong đó 12 người sống sót.
Ông Đường cũng cho hay tất cả nạn nhân đã được kiểm tra mẫu ADN để xác minh danh tính và các thi thể đã được chuyển về cho gia đình. Tổng cộng 426 thi thể đã được hỏa táng tính đến chiều 13.6, theo Tân Hoa xã.
Ông Đường cũng nói rằng các chiến dịch tìm kiếm cứu hộ đã kết thúc nhưng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Con tàu mang tên Ngôi Sao Phương Đông chở theo 454 người gồm 403 khách du lịch, 46 thành viên đoàn tàu và 5 hướng dẫn viên du lịch bị lật sau một trận lốc xoáy bất ngờ đêm 1.6 khi đang thực hiện chuyến đi dài 11 ngày trên sông Dương Tử. Con tàu dài 76,5 m này đã vận hành được gần 20 năm và có thể chở tới 534 người, Tân Hoa xã cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.