Tàu dầu Nga bị xuồng không người lái tấn công gần cầu Crimea

Tàu dầu Nga bị xuồng không người lái tấn công gần cầu Crimea

06/08/2023 05:23 GMT+7

Một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái trên biển đã làm hư hại một tàu chở dầu của Nga gần cây cầu chiến lược nối Nga với bán đảo Crimea.

Truyền thông Nga cho biết tàu SIG đang tiến đến eo biển Kerch nối giữa biển Đen và biển Azov thì bị xuồng không người lái tự sát của Ukraine đâm trúng. Hãng Interfax của Ukraine, trích dẫn một nguồn tin giấu tên của cơ quan an ninh Ukraine, cũng cho biết hải quân Ukraine đứng sau vụ tấn công này.

Các thông tin này chưa thể được xác thực. Không có thương vong trong vụ tấn công, nhưng theo các quan chức do Nga bổ nhiệm, cầu Crimea và hoạt động vận chuyển bằng phà đã bị đình chỉ trong vài giờ.

Kyiv hiếm khi nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong Nga hoặc trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Tuy nhiên, giới chức Kyiv tuyên bố việc phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Nga sẽ tăng cơ hội phản công trong cuộc chiến kéo dài 17 tháng.

Ông Vasyl Malyuk, người đứng đầu cơ quan an ninh SBU của Ukraine, không trực tiếp xác nhận Ukraine đã tấn công tàu dầu Nga. Nhưng ông bình luận rằng bất kỳ sự cố nào với tàu Nga hoặc cây cầu Crimea là "một bước hoàn toàn hợp lý và hiệu quả".

Trước đó, vào hôm 4.8, một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái tự sát vào căn cứ hải quân của Nga tại Novorossiysk đã làm hư hại một tàu chiến Nga.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Trung tâm Phối hợp Cứu hộ Hàng hải Novorossiysk của Nga cho biết không có sự cố tràn nhiên liệu từ tàu SIG. Cơ quan này cho biết nước đã ngừng tràn vào tàu, và hai tàu kéo đang tham gia hỗ trợ .

Giới chức Nga nói tàu bị thủng một lỗ trong phòng máy gần mực nước ở mạn phải.

Các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea cho biết cầu Kerch nối Nga với bán đảo Crimea không bị tấn công. Nga sáp nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi vào năm 2014.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.