Tàu Hải quân lai dắt tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa về đảo Lý Sơn an toàn

25/06/2015 15:41 GMT+7

(TNO) Trưa 25.6, tàu HQ 629 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã lai dắt thành công tàu cá QNg 98588 TS cùng 12 ngư dân bị nạn tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa về cập đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) an toàn.

(TNO) Trưa 25.6, tàu HQ 629 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã lai dắt thành công tàu cá QNg 98588 TS cùng 12 ngư dân bị nạn tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa về cập đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) an toàn.

Tàu HQ 629 lai dắt tàu cá BĐ 97150 TS bị nạn ở Hoàng Sa về Lý Sơn an toàn - Ảnh: Hiển CừTàu HQ 629 lai dắt tàu cá BĐ 97150 TS bị nạn ở Hoàng Sa về Lý Sơn an toàn - Ảnh: Hiển Cừ
Trưa 22.6, tàu cá QNg 98588 TS do ngư dân Nguyễn Đức Lợi, ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 ngư dân đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa thì gặp ảnh hưởng của bão số 1.
Do biển động mạnh làm nước tràn vào tàu khiến máy chính và máy phát điện bị hư hỏng nên tàu trôi dạt tự do trên biển. Dù nỗ lực khắc phục sự cố nhưng vẫn không được nên thuyền trưởng Nguyễn Đức Lợi liên lạc với đất liền nhờ cứu hộ.
Ngay sau khi nhận lệnh điều động của cấp trên, tàu HQ 629 đã vuợt qua sóng to, gió lớn tiến ra Hoàng Sa, đến 10 giờ ngày 23.6 đã tiếp cận, lai dắt tàu cá QNg 98588 TS cùng 12 ngư dân bị nạn về đảo Lý Sơn.
Trước đó, ngày 28.5, tàu HQ 629 cũng đã lai dắt thành công tàu cá BĐ 97150 TS cùng 5 ngư dân cùng 5 ngư dân tỉnh Bình Định bị nạn tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa về cập đảo Lý Sơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.