Tàu hải quân Trung Quốc vào lãnh hải Nhật, Tokyo phản ứng

Văn Khoa
Văn Khoa
20/11/2021 07:46 GMT+7

Giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 19.11 khẳng định một tàu hải quân Trung Quốc vào lãnh hải Nhật ngoài khơi tỉnh Kagoshima ở phía nam nước này.

Tàu hải quân Trung Quốc trong một cuộc diễn tập

Chụp Màn hình Chinamil.com

Đài NHK hôm nay 20.11 dẫn lời giới chức Bộ Quốc phòng Nhật cho hay một tàu khảo sát thuộc hải quân Trung Quốc bị phát hiện ở phía nam của đảo Yakushima vào khoảng 20 giờ 40 ngày 17.11, chạy trong vùng tiếp giáp của Nhật, hướng tới lãnh hải nước này.

Giới chức Nhật còn nói rằng tàu hải quân Trung Quốc sau đó được nhìn thấy chạy trong vùng tiếp giáp, hướng về phía tây, gần đảo Kuchinoerabu vào lúc 1 giờ 20 phút sáng 18.11.

Dựa trên sự theo dõi của mình, Bộ Quốc phòng Nhật kết luận tàu hải quân Trung Quốc có lúc vào lãnh hải Nhật trong khoảng thời gian từ tối 17.11 và rạng sáng 18.11. Giới chức Nhật cho hay đã chuyển mối quan ngại của họ về vụ việc tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao, theo NHK. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bắc Kinh.

Đây là lần thứ 4 một tàu hải quân Trung Quốc bị tố vào lãnh hải Nhật và là lần đầu tiên kể từ tháng 7.2017, theo NHK.

Trung Quốc luyện tập tiêu diệt tàu sân bay, khu trục hạm Mỹ trên sa mạc Tân Cương

Bộ Quốc phòng Nhật còn nói rằng hai tàu hải quân Trung Quốc và Nga đi qua eo biển Tsushima, ở phía tây nam của Nhật vào ngày 18.11, hướng về phía nam, từ vùng biển nằm giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên đến biển Hoa Đông. Eo biển Tsushima là tuyến đường biển quốc tế, nơi tàu nước ngoài, kể cả tàu chiến, được phép đi qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.