Tàu Hải Thành 26 bị chìm ở độ sâu khoảng 28 m

29/03/2017 19:22 GMT+7

Tàu quét 888 của Quân chủng Hải quân đã xác định được vị trí tàu Hải Thành đang chìm ở độ sâu khoảng 28 m. Thợ lặn đang tiếp cận con tàu bị chìm.

Trao đổi với Thanh Niên, một nguồn tin ở Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, ngay trong chiều nay, 29.3, tàu quét 888 đã xác định thành công toạ độ của tàu Hải Thành 26 bị chìm dưới vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo nguồn tin này cho biết, tàu quét 888 của Quân chủng Hải quân được Bộ Quốc phòng điều động từ Cam Ranh (Khánh Hoà) đã trải qua hành trình trên 170 hải lý đến khu vực vùng biển tàu Hải Thành 26 gặp tai nạn, bị đâm chìm xuống biển.
Cụ thể, lúc 12 giờ trưa nay, tàu quét 888 đã chính thức tiếp cận hiện trường. Sau gần 1 giờ làm công tác chuẩn bị, lúc 12 giờ 50 phút, con tàu chuyên dụng dò tìm vật thể dưới đáy biển này bắt đầu nhiệm vụ dò tìm tàu Hải Thành 26.
Cho đến 14 giờ 30 phút, tàu quét 888 đã xác định được vị trí chính xác tàu Hải Thành 26 đang tìm, tại toạ độ 10 độ 20 phút vĩ độ bắc và 107 độ 49 phút kinh độ đông. Theo đó, tàu Hải Thành 26 được xác định đang chìm ở vùng biển có độ sâu khoảng 28 m.
Cũng theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chỉ huy hiện trường của Bộ Giao thông vận tải bắt đầu điều động các thợ lặn tiếp cận con tàu bị chìm. Cho đến 17 giờ chiều nay, vùng biển hiện trường đang có 9 tàu túc trực sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.