Tàu hộ tống của Hải quân Pháp sắp thăm Việt Nam

14/03/2023 18:51 GMT+7

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã chia sẻ thông tin về hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp, trong đó có chuyến thăm của tàu Hải quân Pháp tới cảng Hải Phòng.

Tại cuộc họp báo nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Pháp vào sáng nay 14.3, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho biết đây là dịp để hai nước nhìn lại chặng đường đã qua và hướng về sự hợp tác tốt đẹp hơn nữa trong tương lai, cùng thể hiện mong muốn chung là duy trì một mối quan hệ theo chiều sâu.

Tàu hộ tống của hải quân Pháp sắp thăm Việt Nam  - Ảnh 1.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo Đại sứ Warnery, sự gần gũi giữa Pháp và Việt Nam trên hết là sản phẩm của mong muốn chung được làm việc cùng nhau, duy trì và phát triển các liên kết, trao đổi và mối quan hệ của hai nước trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ, cơ quan T.Ư, cơ quan địa phương, trường đại học, bệnh viện, doanh nghiệp và người dân.

Đại sứ Warnery cho biết, hai bên đang chuẩn bị cho chuyến thăm cảng Hải Phòng của tàu hộ tống Escale du Prairial thuộc hải quân Pháp, dự kiến từ ngày 2 - 6.4. Đại sứ khẳng định, an ninh quốc phòng là lĩnh vực hết sức quan trọng trong quan hệ song phương, vì Việt Nam và Pháp chia sẻ những quan điểm chung về đảm bảo trật tự quốc tế ở khu vực này. Do đó, chuyến thăm của tàu Escale du Prairial góp phần thể hiện quan điểm chung của hai nước.

Tàu hộ tống của hải quân Pháp sắp thăm Việt Nam  - Ảnh 2.

Tàu hộ tống Escale du Prairial của hải quân Pháp

HẢI QUÂN PHÁP

"Việt Nam nằm ở trung tâm khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là đối tác quan trọng của Pháp, hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, chia sẻ nhiều giá trị. Hai bên cùng lựa chọn chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, không mong muốn xảy ra chiến tranh và cùng muốn phát triển kinh tế", ông Warnery nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về khả năng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Việt Nam trong năm nay, Đại sứ Warnery cho biết, hai bên mong muốn có những chuyến thăm cấp cao và đang chuẩn bị các sự kiện để thực hiện những chuyến thăm như vậy.

Đại sứ Nicolas Warnery cho biết thêm, Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp - Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 - 15.4, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12.4.1973 - 12.4.2023). Hợp tác phi tập trung là hợp tác ngoài chính phủ và là hình thức cả hai bên đều mong muốn duy trì, phát triển. Hội nghị lần này là dịp để các bên gặp gỡ và phát triển các quan hệ đối tác mới, cũng như trao đổi ý tưởng, giải pháp cho vấn đề trên mọi lĩnh vực.

Một số hoạt động văn hóa cũng sẽ được tổ chức: sự kiện Balade en France (Dạo quanh nước Pháp), dự kiến diễn ra ngày 14 - 16.4 tại Quảng trường Lý Thái Tổ (Hà Nội), quy tụ nhiều gian hàng giới thiệu ẩm thực và các sản phẩm của Pháp như rượu vang, phomat, trái cây và thịt chất lượng cao; triển lãm ảnh Photo Hanoi' 23 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6 ở khu vực xung quanh Đại sứ quán Pháp, được kỳ vọng sẽ biến Hà Nội trở thành trung tâm của nhiếp ảnh thế giới.

Đại sứ Nicolas Warnery cũng cho biết sẽ có nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa diễn ra ở các địa phương. Đại sứ quán Pháp đang lên kế hoạch cho một số sự kiện khác cùng các đối tác Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.