Tàu hỏa trật bánh do đá rơi gây thiệt hại khoảng 1,8 tỉ đồng

31/07/2015 09:09 GMT+7

Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình cho biết qua tính toán sơ bộ vụ đá rơi xuống đường ray khiến tàu SE4 bị trật bánh tại địa phận xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) vào trưa 10.7 gây thiệt hại cho ngành đường sắt khoảng 1,8 tỉ đồng.

Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình cho biết qua tính toán sơ bộ vụ đá rơi xuống đường ray khiến tàu SE4 bị trật bánh tại địa phận xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) vào trưa 10.7 gây thiệt hại cho ngành đường sắt khoảng 1,8 tỉ đồng. 

Trong đó, sửa chữa 2 toa tàu và đầu máy bị hỏng khoảng 500 triệu đồng, thiệt hại do chậm trễ vận chuyển hành khách là 1 tỉ đồng. 
Theo Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình, hiện các cơ quan chức năng của Quảng Ngãi đang gấp rút hoàn tất hồ sơ, khi có kết luận chính thức, đơn vị sẽ yêu cầu doanh nghiệp làm rơi đá xuống đường ray bồi thường thiệt hại.
Như Thanh Niên đã phản ánh, trong lúc nổ mìn phá đá thi công xây dựng cầu vượt QL 1, Công ty TNHH xây dựng Đồng Khánh (Quảng Ngãi) đã làm rơi đá xuống đường ray. Khi tàu SE4 chạy đến đã tông vào khối đá lớn làm 2 toa tàu đầu tiên của đoàn tàu bị trật bánh khỏi đường ray, đầu máy tàu hỏa bị hư hỏng.
Sự cố này khiến tuyến đường sắt bắc nam bị tê liệt suốt 9 tiếng đồng hồ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.