Tàu kiểm ngư cứu nạn 2 ngư dân gặp nạn, đưa về đảo Song Tử Tây

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
08/08/2018 19:42 GMT+7

Tàu kiểm ngư số hiệu KN 469 cứu nạn 2 ngư dân, đưa về đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa.

Tối 8.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu kiểm ngư số hiệu KN 469 đang lai dắt tàu cá BĐ 96475 TS và đưa 2 ngư dân trên tàu cá này về đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa, Việt Nam).
Trước đó, sáng 7.8, tàu cá BĐ 96475 TS do ông Phan Văn Hiệp (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 2 ngư dân, đang hoạt động tại vùng biển cách đông nam TP.Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 187 hải lý thì bị phá nước, có nguy cơ bị chìm. 2 ngư dân trên tàu đã quyết định rời tàu sang tàu bạn BĐ 98032 TS để bảo đảm an toàn.
Lúc 1 giờ ngày 8.8, tàu KN 469 đã tiếp cận tàu BĐ 98032 TS sau đó lai dắt tàu cá BĐ 96475 TS và đưa 2 ngư dân về đảo Song Tử Tây.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết tàu cá BĐ 96768 TS đã đưa ngư dân Phạm Hữu Trà (20 tuổi, quê ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn) lên đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa) vào trưa 8.8 để các bác sĩ trên đảo chăm sóc y tế.
Trước đó, sáng 7.8, tàu BĐ 96768 TS, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Lý Văn Vang (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn), trên tàu có 10 người, đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa) khoảng 80 hải lý về phía đông thì anh Trà bị tai nạn chấn thương vùng đầu và tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.