Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Úc

Văn Khoa
Văn Khoa
04/08/2023 19:40 GMT+7

Một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã đến Úc hôm nay 4.8 trong một cuộc tuần tra định kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Giới chức cho hay tàu ngầm lớp Virginia USS North Carolina cập cảng Stirling ở thành phố Perth thuộc bang Tây Úc của Úc hôm nay 4.8, sau khi tham gia cuộc tập trận "Thanh Kiếm Talisman" ngoài khơi bang Queensland (Úc), theo Hãng tin AAP.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Úc - Ảnh 1.

Tàu ngầm hạt nhân USS North Carolina của Mỹ

Hải quân Mỹ

Cảng Stirling sẽ được mở rộng để trở thành căn cứ cho tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh từ năm 2027 theo thỏa thuận AUKUS của Úc, Mỹ và Anh.

Phó đô đốc Úc Jonathan Mead cho biết các chuyến thăm của tàu ngầm Anh và Mỹ sẽ giúp Hải quân Hoàng gia Úc phát triển kiến thức và chuyên môn để vận hành tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Úc có kế hoạch mua 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị vũ khí thông thường trong thập niên tới từ Mỹ, trước khi đóng một lớp tàu ngầm hạt nhân mới ở Úc vào thập niên 2040, theo Reuters.

Quân đội Mỹ hiện không có căn cứ ở Úc nhưng đang tăng cường loại hình và số lượng lực lượng mà họ luân phiên tới Úc.

Các bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng của hai nước cho hay Mỹ cũng sẽ tham gia nâng cấp nhiều căn cứ không quân ở phía bắc của Úc và hợp tác sản xuất tên lửa.

Anh, Mỹ, Úc tập trận chung không quân mô phỏng đối đầu Trung Quốc

Úc và Mỹ tiến hành hai cuộc tập trận lớn trong tháng này, khi Úc tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ của mình.

Cuộc tập trận "Thanh Kiếm Talisman", với sự tham gia của 34.000 quân nhân từ 13 quốc gia, đã kết thúc hôm nay. Sau đó, cuộc tập trận Malabar sẽ diễn ra ở phía đông của Úc vào ngày 11.8, với sự tham gia của các lực lượng thuộc Bộ tứ kim cương (gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ), theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.