Tàu ngầm tối mật của Nga có thể mất 4 năm sửa chữa sau vụ cháy thảm khốc

Khánh An
Khánh An
06/04/2021 11:29 GMT+7

Tàu ngầm hạt nhân Loshsarik (AS-31) bị cháy năm 2019 có thể sẽ mất đến 4 năm để sửa chữa và hoạt động trở lại.

Theo Tass, việc sửa chữa tàu ngầm hạt nhân AS-31 của Nga có thể mất đến 4 năm, sau khi bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn chết người vào ngày 1.7.2019.
“Việc sửa chữa tàu ngầm Loshsarik (AS-31) có thể mất tới 4 năm trước khi tàu trở lại nhiệm vụ chiến đấu”, theo một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Văn phòng báo chí của hãng đóng tàu Sevmash, nơi dự kiến sẽ sửa chữa tàu, từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.

Ảnh vệ tinh cho thấy tàu Losharik tại một cầu tàu ở thành phố Severodvinsk

Ảnh chụp màn hình The Barents Observer

Vụ cháy trên tàu AS-31 khiến 14 thủy thủ thiệt mạng, trong đó có 4 người được truy tặng danh hiệu Anh hùng liên bang Nga và 10 người được truy tặng Huân chương Dũng cảm.
Sự việc xảy ra tại khi tàu đang hoạt động tại vịnh Motovskiy, gần ranh giới trên biển với Na Uy.
Một vụ nổ và pin lithium bị lỗi là những nguyên nhân nghi vấn trong vụ việc. Theo tờ The Barents Observer, vào tháng 3, các chuyên gia đã tháo thánh công lõi của lò phản ứng hạt nhân trên tàu.
AS-31 là tàu ngầm hạt nhân bí mật với rất ít thông tin được tiết lộ. Những thông tin trước nay cho thấy tàu ngầm hạ thủy năm 2003 này có thể không mang vũ khí và có khả năng lặn sâu đến 6 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.