Tàu sân bay duy nhất của Nga sửa mãi vẫn chưa xong

09/06/2022 07:08 GMT+7

Ngày 7.6, hãng tin TASS dẫn một nguồn tin quốc phòng cho hay quá trình sửa chữa tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã một lần nữa bị trì hoãn.

Tàu sân bay duy nhất của Nga chỉ có thể trở lại hoạt động sớm nhất vào năm 2024.

Đây là lần thứ 2 tàu Đô đốc Kuznetsov bị lùi thời hạn sửa chữa. Ban đầu, quá trình sửa chữa con tàu dự kiến hoàn tất trong năm nay. Nhưng thời hạn này đã được lùi sang năm 2023.

Theo nguồn tin của TASS, đã có thêm nhiều khiếm khuyết được phát hiện trong quá trình sửa chữa tàu. Do đó, nó sẽ phải ở lại bến lâu hơn so với kế hoạch ban đầu.

Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất còn hoạt động của Nga. Tàu này được biên chế vào năm 1990, dài 304,5 m, có độ choán nước 58.000 tấn. Boong tàu rộng 14.700 m2, với đường cất cánh hếch lên một góc 12 độ.

Tàu sân bay này có thể chở theo 24 - 26 chiến đấu cơ Su-33 và 12 trực thăng. Bên cạnh đó, tàu còn được trang bị hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm.

Hồi tháng 12.2019, ít nhất 1 quân nhân đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương vì hỏa hoạn trên tàu.

Trong năm 2021, con tàu bị hư hại trong khi đang được sửa chữa vì ụ nổi giữ tàu bị chìm và một cần trục rơi xuống boong tàu.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov trở nên nổi tiếng ở Anh vào năm 2017 khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh khi đó Michael Fallon gọi nó là "con tàu xấu hổ" khi tàu đi qua vùng biển gần bờ biển Anh với làn khói đen dày đặc.

Đám cháy trên tàu sân bay Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.