Tàu tên lửa tàng hình Trung Quốc bị radar công ty Mỹ phát hiện

Văn Khoa
Văn Khoa
07/10/2021 21:50 GMT+7

Công ty Mỹ chuyên cung cấp hình ảnh vệ tinh-radar Capella Space gần đây phát hiện dễ dàng các tàu tên lửa tàng hình Type-022 của Trung Quốc.

Tàu tên lửa Type-022 của Trung Quốc trong ảnh vệ tinh do công ty Capella Space cung cấp

Chụp màn hình USNI News

Tàu Type-022 được hải quân Trung Quốc đưa vào hoạt động vào năm 2004, theo chuyên trang USNI News. Kể từ đó, số lượng lớn tàu Type-022 đã được đóng, ước tính từ 40-80 chiếc.

Không giống như hầu hết các tàu chiến lớn hơn của Trung Quốc, tàu Type-022 hoạt động trong các đội tàu riêng biệt, với mỗi đội có 8 chiếc.

Mỗi đội tàu Type-022 có tổng cộng 64 tên lửa diệt hạm YJ-83. Những tên lửa này được cho là có khả năng tương đương như tên lửa Harpoon của Mỹ và có tầm bắn khoảng 185 km.

Tàu Type 022 có vận tốc tối đa 70 km/giờ và được xem là một trong những tàu tên lửa tấn công nhanh tàng hình thế hệ mới của hải quân Trung Quốc.

Một tàu Type-022 (gần) và một tàu khu trục của Trung Quốc

Hải Quân Trung Quốc

Trong một cuộc xung đột tiềm tàng, tàu Type-022 sẽ dựa vào khả năng tàng hình để có thể sống sót lâu và phóng tên lửa ồ ạt vào đối phương.

Tàu Type 022 có kết cấu hai thân rộng, với các đường tạo thành góc và có độ nghiêng nhằm làm lệch hướng sóng radar của đối phương. Tên lửa được cất trong hai buồng chứa được phủ kín để tránh bị radar phát hiện.

Hồi tháng 4, tờ Philippine Daily Inquirer dẫn một báo cáo từ chính phủ Philippines cho hay một tàu tuần tra nước này ngày 29.3 đã phát hiện 3 tàu tên lửa Type 022, cùng một tàu tiếp tế neo đậu bên trong đá Vành Khăn, thực thể nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.

Trung Quốc khoe công nghệ quân sự hiện đại trong triển lãm hàng không Chu Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.