Tàu Wanhai 288 bị nạn của Singapore được lai dắt vào Tân Cảng Cát Lái

Công Nguyên
Công Nguyên
12/02/2023 14:24 GMT+7

Tàu Wanhai 288 của Singapore được cơ quan chức năng lai dắt vào Tân Cảng Cát Lái để sửa chữa hư hỏng, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ va chạm với tàu Resurgence (Bahamas) trên sông Lòng Tàu.

Ngày 12.2, ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP.HCM cho biết, tàu Wanhai 288 của Singapore đã được cơ quan chức năng lai dắt thành công vào Tân Cảng Cát Lái (TP.Thủ Đức) sau khi va chạm với tàu Resurgence (Bahamas) trên sông Lòng Tàu (H.Cần Giờ, TP.HCM) vào rạng sáng 11.2. 

Lai dắt tàu Wanhai 288 bị nạn vào Tân Cảng Cát Lái

Tại Tân Cảng Cát Lái, tàu Wanhai 288 sẽ được bốc dỡ toàn bộ container hàng hóa, tiến hành sửa chữa hư hỏng và phục vụ điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Tàu Wanhai 288 của Singapore được lai dắt vào Tân Cảng Cát Lái - Ảnh 1.

Tàu Wanhai 288 bị hư hỏng, mắc cạn sau tai nạn trên sông Lòng Tàu

CTV

Như Báo Thanh Niên thông tin, lúc 4 giờ 48 ngày 11.2, tàu Wanhai 288 (Singapore) di chuyển trên sông Lòng Tàu hướng từ H.Nhà Bè (TP.HCM) ra biển. 

Khi tàu Wanhai 288 đến khu vực phao BHHH 40 luồng Lòng Tàu thì va chạm với tàu Resurgence đi từ hướng biển vào TP.HCM. 

Cú va chạm mạnh khiến tàu Wanhai 288 bị thủng ở mạn trái phía mũi, một số container bị hư hỏng. Tàu Resurgence bị thủng trước mũi.

Tàu Wanhai 288 của Singapore được lai dắt vào Tân Cảng Cát Lái - Ảnh 2.

Tàu Resurgence bị hư hỏng phần mũi

CTV

Sau va chạm, tàu Resurgence được cơ quan chức năng cho phép tiếp tục di chuyển vào neo đậu tại Tân Cảng Cát Lái. Tàu Wanhai 288 bị mắc cạn nên phải chờ thủy triều lên mới tiến hành lai dắt về Tân Cảng Cát Lái. 

 Theo Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, vụ tai nạn giữa 2 tàu nước ngoài không gây thiệt hại về người, không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến luồng hàng hải trên sông Lòng Tàu.

Xem nhanh 20h ngày 12.2: Việt Nam phối hợp cứu 1 nạn nhân động đất | Thổ Nhĩ Kỳ lại có dư chấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.