Tây Ban Nha 2-2 Ma Rốc: Những phút cuối điên rồ

26/06/2018 02:55 GMT+7

Tây Ban Nha đã phải rất vất vả mới có thể có được trận hòa 2-2 với Ma Rốc trong loạt trận cuối tại bảng B World Cup 2018.

Tây Ban Nha chỉ cần giành 1 điểm là chắc chắn bước tiếp vào vòng 16 đội. Ngay cả khi thua Ma Rốc, thầy trò HLV Fernando Hierro cũng sẽ vượt qua vòng bảng nếu như Bồ Đào Nha đánh bại Iran trong trận đấu cùng giờ.
Mục tiêu đơn giản trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Tây Ban Nha chỉ cần không “tự bắn vào chân” là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, HLV Fernando Hierro khẳng định ông sẽ tung ra những quân bài mạnh nhất trong cuộc đối đầu với Ma Rốc.
Phía bên kia chiến tuyến, HLV Herve Renard khẳng định Ma Rốc vẫn tràn đầy quyết tâm dù đã chính thức bị loại: “Công việc của chúng tôi là thách thức Tây Ban Nha, khiến họ nếm mùi khó khăn và khiến người dân Morocco cảm thấy tự hào”.
Về mặt lực lượng, Ma Rốc sẽ có đủ những quân bài tốt nhất trong khi đó Tây Ban Nha chỉ thiếu vắng thủ thành dự bị Pepe Reina vì chấn thương. Đáng chú ý, tiền vệ Thiago Alcantara có thể sẽ được đá chính cho Tây Ban Nha, sau khi vắng mặt trong chiến thắng 1-0 trước Iran và ngồi dự bị ở trận hòa Bồ Đào Nha.
Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha: David de Gea; Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Dani Carvajal; Koke, Thiago Alcantara, Isco, David Silva; Diego Costa, Iago Aspas
Maroc: Monir El Kajoui; Achraf Hakimi, Ghanem Saiss, Mehdi Benatia, Hamza Mendyl; Karim El Ahmadi, Hakim Ziyach, Mbark Boussoufa, Younes Belhanda, Noureddine Amrabat; Khalid Boutaib
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.