Tay đấm Đinh Hồng Quân tranh đai boxing IBF châu Á ở The Grand Hồ Tràm

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
22/04/2022 07:03 GMT+7

Tay đấm tài năng Đinh Hồng Quân của lò đào tạo Cocky Buffalo chạm trán với đối thủ sừng sỏ người Philippines ở trận tranh đai boxing IBF (Liên đoàn quyền anh quốc tế) châu Á diễn ra ngày mai (23.4) tại The Grand Hồ Tràm.

Trận tranh đai của Đinh Hồng Quân nằm trong sự kiện quyền anh nhà nghề IBF châu Á và WBO (Tổ chức quyền anh thế giới) châu Á do Việt Nam đăng cai, quy tụ những tay đấm mạnh của châu lục tranh tài.

Đinh Hồng Quân (trái) tranh đai IBF châu Á

COCKY BUFFALO

Đinh Hồng Quân năm nay 24 tuổi, thi đấu ở hạng cân nhẹ (Light Weight) với thành tích 7 thắng, 1 hòa, 1 thua trong 9 lần thượng đài boxing chuyên nghiệp. Đối thủ của anh Delmar Pellio (Philippines) sở hữu thành tích ấn tượng với 9 thắng, 1 thua trong 10 lần thượng đài.

Đinh Hồng Quân từng thắng chóng vánh trước các võ sĩ của Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines và có sự chuẩn bị khá tốt cho trận tranh đai lần này nên rất tự tin. Nếu thắng được Delmar Pellio, anh sẽ trở thành tay đấm Việt Nam đầu tiên sở hữu đai IBF châu Á.

Đinh Hồng Quân (trái) trước cơ hội thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên sở hữu đai boxing IBF châu Á

NVCC

Cũng trong sự kiện lần này còn có 3 cặp đấu tranh và bảo vệ đai WBO châu Á đáng xem. Trong đó ở hạng ruồi (Fly Weight), tay đấm hạng 3 WBO thế giới người Uzbekistan Olimjon Nazarov bảo vệ đai WBO châu Á lần thứ 3 của mình trước Jerome Baloro có biệt danh “người máy” đến từ Philippines.

Sự kiện cũng là cơ hội cho 4 số võ sĩ Việt Nam khác thi đấu cọ xát với 2 cặp đấu giữa Phạm Hữu Thương với Lê Hoàng Hiệp, Sầm Minh Phát với Lý Diệu Phước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.