Tây Ninh: Bắt 7 nghi phạm trong băng cướp có vũ khí

Giang Phương
Giang Phương
02/11/2022 12:23 GMT+7

Băng cướp có vũ khí nguy hiểm đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp tài sản bằng cách chặn đường, khống chế, đánh, cướp tài sản người dân tại nhiều huyện, thị xã tại Tây Ninh .

Ngày 2.11, Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết đơn vị này phối hợp với lực lượng chức năng bắt khẩn cấp 7 nghi phạm trong băng cướp có vũ khí nguy hiểm chuyên khống chế, cướp tài sản của người dân.

Công an bắt khẩn cấp 7 nghi phạm trong băng cướp có vũ khí nguy hiểm chuyên khống chế, cướp tài sản của người dân

GIANG PHƯƠNG

7 nghi phạm bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi cướp tài sản gồm: Lý Thanh Quốc, Liễu Bình Hà, Nguyễn Văn Quang (cùng 17 tuổi), Lê Đức Mạnh (16 tuổi), Phạm Nguyễn Anh Huy, Trác Minh Thuận (cùng 20 tuổi) và Trần Quốc Khánh (22 tuổi, tất cả cùng ngụ TX.Hòa Thành, Tây Ninh).

Công an đã thu giữ tang vật gồm: 3 xe máy, 2 mã tấu, 1 cây chĩa, 1 cây đao và 5 điện thoại di động...

Hiện Công an H.Châu Thành đang tạm giữ hình sự 6 người, riêng Lê Đức Mạnh được bàn giao cho Công an H.Gò Dầu để điều tra mở rộng vụ án có liên quan khác.

Trước đó, ngày 23.10, Công an H.Châu Thành nhận được tin báo về việc vợ chồng anh Nguyễn Minh Nhựt (20 tuổi, ngụ H.Châu Thành) bị một băng cướp gồm 4 người đi trên 2 xe máy dùng dao khống chế, đánh và cướp tài sản gồm 1 điện thoại, 1 sợi dây chuyền vàng.

Qua rà soát, xác minh truy xét, Công an H.Châu Thành xác định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, băng cướp có hung khí thực hiện hành vi rất manh động, gây hoang mang cho người dân. Do đó, Công an H.Châu Thành xác lập chuyên án truy xét đấu tranh triệt xóa.

Hung khí tự chế được các thành viên trong băng cướp do Liễu Bình Hà, Nguyễn Văn Quang cầm đầu dùng để khống chế nạn nhân

GIANG PHƯƠNG

Đến ngày 31.10, Công an H.Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TX.Hòa Thành, Công an H.Gò Dầu bắt khẩn cấp 7 nghi phạm gồm: Quốc, Hà, Quang, Mạnh, Huy, Thuận và Khánh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, băng cướp do Liễu Bình Hà và Nguyễn Văn Quang cầm đầu.

Trước khi gây án, Hà và Quang chuẩn bị hung khí, phân công cho Quốc, Mạnh, Khánh, Thuận và Huy cùng tham gia chặn xe trên đường vắng, đánh, uy hiếp tinh thần nạn nhân để cướp tài sản.

Trước khi ra tay, băng cướp của Liễu Bình Hà tính toán rất chặt chẽ, đi theo nhóm từ 4 người trở lên, sử dụng xe máy phân khối lớn, dùng khẩu trang che biển số xe và di chuyển trên các tuyến đường vắng. Trong đó, Hà và Quang lựa chọn những tuyến đường không có camera để tránh bị phát hiện, thời gian gây án vào đêm khuya, địa điểm vắng người, xa nhà dân.

Khi phát hiện người dân đi đường, băng cướp nhanh chóng tiếp cận, dùng hung khí khống chế, đánh và cướp tiền, điện thoại, vàng...

Gây án xong, băng cướp của Hà, Quang nhanh chóng lên xe tẩu thoát nhiều hướng để đánh lạc hướng lực lượng công an. Đồng thời, băng cướp cũng thường xuyên thay đổi màu sơn của xe máy gây án để tránh bị phát hiện.

Tài sản cướp được, các nghi phạm thống nhất giao cho Hà đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Bước đầu, các thành viên trong băng cướp có vũ khí do Hà và Quang cầm đầu khai nhận đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp tài sản trên địa bàn các huyện: Châu Thành, Gò Dầu và Dương Minh Châu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.