Tây Ninh: Bắt giữ vụ tàng trữ, mua bán 19 cá thể chim nhồng quý hiếm

Giang Phương
Giang Phương
06/05/2022 19:30 GMT+7

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện và bắt giữ vụ tàng trữ, mua bán 19 cá thể chim nhồng nằm trong danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, tại 1 cửa hàng chim cảnh.

Ngày 6.5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Huỳnh Thị Thùy Trang (52 tuổi, ngụ P.Long Hoa, TX.Hòa Thành) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Các cá thể chim nhồng bị tàng trữ, mua bán trái phép

GIANG PHƯƠNG

Trước đó, lúc 10 giờ 45 phút ngày 4.5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tây Ninh phát hiện tại cửa hàng kinh doanh chim cảnh, thuộc P.Long Hoa, TX.Hòa Thành (do bà Trang làm chủ) đang nhốt 19 cá thể chim nhồng. Đây là loài chim thuộc nhóm IIB, danh mục loài nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22.9.2021 của Chính phủ.

Quá trình làm việc, bà Trang không xuất trình được các giấy tờ của cơ quan chức năng cho phép việc nuôi nhốt, mua bán các cá thể trên. Bà Trang khai nhận, số cá thể động vật hoang dã trên mua lại của người dân (chưa rõ lai lịch) với giá 500.000 đồng/con. Sau đó, bà Trang đem về nuôi nhốt tại cửa hàng để bán lại để kiếm lời.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tây Ninh lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ các cá thể chim nhồng quý hiếm bị tàng trữ, mua bán trái phép trên. Toàn bộ số chim nhồng được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh chăm sóc để tiến hành trưng cầu giám định làm cơ sở xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.