Tây Ninh: Bị khởi tố vì làm giả giấy chứng sinh để khỏi vào trại tạm giam

Giang Phương
Giang Phương
16/09/2022 17:24 GMT+7

Sau khi bị Công an tỉnh Tây Ninh điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để tránh bị bắt tạm giam, Lê Phượng Linh dùng giấy chứng sinh giả rồi làm giấy khai sinh cho con nhằm được áp dụng biện pháp tại ngoại.

Ngày 16.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Phượng Linh (32 tuổi, ngụ xã Phước Trạch, H.Gò Dầu) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Chiếm đoạt 37,8 tỉ, lãnh án 17 năm tù, cựu nhân viên ngân hàng tiếp tục bị khởi tố

Lê Phượng Linh lãnh 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 16 người, tại phiên tòa sơ thẩm

GIANG PHƯƠNG

Theo điều tra, trong thời điểm Lê Phượng Linh, cựu nhân viên phòng giao dịch thuộc ACB chi nhánh Tây Ninh đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trước đó, ngày 15.9, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Linh 17 năm tù), thì đơn vị này nhận được đơn tố giác tội phạm.

Theo đó, ngày 5.7.2021, Lê Phượng Linh sử dụng giấy chứng sinh làm giả để làm giấy khai sinh cho con nhằm được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (thay vì bị bắt tạm giam - PV).

Sau khi thụ lý giải quyết tin báo tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh đã quyết định trưng cầu giám định đối với giấy chứng sinh mang tên Lê Phượng Linh đề ngày 6.5.2021 của Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho hay, mẫu giấy chứng sinh, hình dấu Bệnh viện Từ Dũ và chữ ký của bác sĩ trên tài liệu đều được in bằng phương pháp in phun màu.

Từ kết quả này, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Linh về hành vi sử dụng tài liệu giả của tổ chức xảy ra ngày 5.7.2021 tại P.3, TP.Tây Ninh.

Ngày 15.9, TAND tỉnh Tây Ninh, tuyên phạt Lê Phượng Linh 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ năm 2017, Linh là nhân viên hành chính làm việc tại phòng giao dịch Long Hoa, TX.Hòa Thành thuộc ACB chi nhánh Tây Ninh. Ngày 15.9.2020, do nợ tiền của nhiều người không có khả năng thanh toán, Linh nghỉ làm việc tại ngân hàng này.

Trong thời gian làm nhân viên ngân hàng, để có tiền trả nợ, Linh tự giới thiệu có quen thân với giám đốc ACB chi nhánh Hòa Thành, gia đình bên chồng làm công an, Linh đi xe ô tô, có nhiều nhà đất. Linh nói dối vay tiền để cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn lãi suất cao, thời hạn vay ngắn (từ 5 - 7 ngày). Sau khi được nhiều người tin tưởng cho Linh vay tiền, để tạo lòng tin với những người cho vay, thời gian đầu Linh trả tiền đúng hẹn, nhưng ngay sau đó tiếp tục vay lại khoản vay khác.

Với thủ đoạn trên, Linh đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 16 người với tổng số tiền trên 37,8 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.