Tây Ninh: Cứu hộ nhiều chim cú hù lào, đại bàng biển nguy cấp, quý hiếm

Giang Phương
Giang Phương
14/05/2021 11:47 GMT+7

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ, cứu hộ nhiều cá thể chim quý hiếm nằm trong danh mục cấm mua bán, nuôi nhốt thuộc nhóm nguy cấp, được bảo vệ nghiêm ngặt như đại bàng biển, cú hù lào…

Ngày 14.5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ, cứu hộ nhiều cá thể chim quý hiếm nằm trong danh mục cấm mua bán, nuôi nhốt. Trong đó, có những loài nằm trong danh mục 1B, 2B thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt như: đại bàng biển, cú hù lào…

Cận cảnh cú Hù Lào, Đại bàng biển được kiểm lâm Tây Ninh cứu thả về rừng

Một cá thể đại bàng thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Cá thể chim này được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Kiểm lâm Tây Ninh phát hiện đang bị nuôi nhốt tại nhà một hộ dân ở khu vực biên giới

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Theo ông Mang Văn Thới, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, các cá thể chim quý hiếm trước đó được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Kiểm lâm Tây Ninh phát hiện đang bị nuôi nhốt tại nhà một hộ dân ở khu vực biên giới thuộc xã Tân Hà, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vào đầu tháng 4.2021. Số lượng chim quý, hiếm tạm giữ gồm hàng chục cá thể gồm: cú hù lào, đại bàng các loại.

Cú hù lào

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Cú hù lào có số lượng ít và rất khó gặp trong tự nhiên

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Trong đó có 1 cá thể đại bàng biển thuộc danh mục 1B động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong phụ lục 1 Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Đây là một trong những loài đại bàng lớn nhất thế giới, con cái có trọng lượng từ 6,8 - 9 kg, con đực khoảng 4,9 - 6 kg. Ngoài ra còn có 5 con cú hù lào nằm trong danh mục 2B và nhiều loại chim quý khác như nhồng (yểng), diều hâu...

Cá thể đại bàng nằm trong phụ lục 1 Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Cũng theo ông Thới, ở Tây Ninh đang có phong trào nuôi chim quý hiếm, nên các hộ dân ở khu vực biên giới truy tìm, thu gom đưa về tàng trữ để buôn bán kiếm lời.
Sau khi hoàn tất các bước xử lý đối tượng (nuôi nhốt, tàng trữ, mua bán) theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng sẽ thả các cá thể chim quý, hiếm này trở về môi trường tự nhiên.

Cú hù lào và chim ưng đang được nuôi cứu hộ

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Số cá thể chim quý, hiếm và nguy cấp này đang được bảo vệ nghiêm ngặt

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Cán bộ kiểm lâm chăm sóc đàn chim quý hiếm

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, đã chỉ đạo các đội kiểm lâm cơ động, Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, lập biên bản thu giữ những cá thể động vật, trong đó có nhiều loại chim quý, hiếm... bị nuôi nhốt, mua bán với mọi hình thức, để thả về môi trường tự nhiên. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.