Tây Ninh điều tra đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Giang Phương
Giang Phương
30/08/2020 07:32 GMT+7

Thêm một đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới tại Tây Ninh vừa bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 29.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút, ngày 28.8, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực Cầu Cứ 24 (thuộc địa phận H.Tân Biên), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc phát hiện 1 chiếc ô tô BS 93A - 069.12 có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận để kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trên xe có 4 người gồm: Nguyễn Văn Pháo (47 tuổi, quê Đồng Tháp, đang ngụ xã Tân Lập, H.Tân Biên), Huỳnh Công Đồng (40 tuổi, ngụ thị trấn Tràm Chim, H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Đức Minh (34 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và tài xế Hồ Minh Quang (39 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Nguyễn Văn Pháo khai nhận tại Đồn Biên phòng

Ảnh: Dương Phan

Theo đó, sáng 28.8, 3 người gồm: Đồng, Minh và Quang từ Đồng Tháp đến Tây Ninh nhờ Pháo đưa Đồng sang Campuchia. Pháo và Đồng thống nhất thời gian, vị trí để một người đàn ông Campuchia tên La ra biên giới đón.
Đến 21 giờ cùng ngày, khi cả 4 người đến vị trí là Cầu Cứ 24 để chờ La sang đón thì bị các chiến sĩ biên phòng bắt giữ.
Đồng còn khai nhận từ khoảng tháng 4.2020 đến nay đã 3 lần được Pháo giúp sức xuất cảnh trái phép sang Campuchia để mua bán phế liệu.
Riêng Nguyễn Văn Pháo, trước đó vào cuối tháng 6.2020 đã bị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng vì hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép sang (hiện vẫn chưa chấp hành đóng phạt).

Hot girl vượt biên giữa dịch Covid-19 đứng giữa đường khóc thút thít

.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.