Tây Ninh: Gần 14.000 mộ liệt sĩ được 1.500 thanh niên thắp nến tri ân

Giang Phương
Giang Phương
25/07/2022 05:53 GMT+7

Gần 14.000 ngôi mộ anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên, Tây Ninh được hơn 1.500 đoàn viên thanh niên thắp sáng bằng những ngọn nến tri ân.

Tối 24.7, tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (H.Tân Biên), Tỉnh đoàn Tây Ninh, Sở LĐ-TBXH Tây Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Gần 14.000 ngôi mộ liệt sĩ được hơn 1.500 thanh niên thắp sáng

GIANG PHƯƠNG

Gần 14.000 ngôi mộ liệt sĩ được hơn 1.500 thanh niên thắp sáng bằng những nén nhang, ngọn nến tri ân thành kính để khắc ghi công lao của những người anh hùng dân tộc, những người con đã hy sinh cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Tây Ninh thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh

GIANG PHƯƠNG

Đây là hoạt động hòa cùng tuổi trẻ cả nước nhằm tri ân, tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022).

Anh Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh và trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an thay mặt tuổi trẻ nhận và cùng thắp ngọn đuốc truyền thống mở màn cho đêm lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ

GIANG PHƯƠNG

Thay mặt tuổi trẻ trong đêm tri ân các anh hùng liệt sĩ, trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, nhấn mạnh: “Chiến tranh khốc liệt đã lùi vào quá khứ, đất nước ta đã hòa bình thống nhất, nhân dân được hưởng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Để có được ngày toàn thắng, đất nước ta, nhân dân ta đã mất đi hàng triệu người con ưu tú nơi chiến trường, hàng triệu người mang theo trên mình thương tật và bao gia đình chịu mất mát, ly tán.”

Phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã vì nước quên thân

GIANG PHƯƠNG

Anh Vũ xúc động nói: “Hôm nay chúng ta đứng đây trong hòa bình, độc lập, bày tỏ lòng thành kính tri ân các thế hệ cha anh đi trước, những người anh hùng đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta cũng thành kính tri ân những mẹ Việt Nam anh hùng, những người vợ, những người phụ nữ tần tảo, hy sinh, nuốt nước mắt khóc thầm đưa chồng, tiễn con ra trận, hiến dâng cho Tổ quốc để dệt nên những khúc ca bất tử của dân tộc Việt Nam”

Đại diện Bộ Công an trao tặng 25 bộ áo dài (trị giá 50 triệu đồng) cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng cho đại diện Sở LĐ-TBXH tỉnh Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao tặng công trình thắp sáng đường quê cho anh Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Anh Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh nhận ủng hộ của tuổi trẻ Tây Ninh trị giá 100 triệu đồng đóng góp cho quỹ đóng tàu CQ cho chiến sĩ Trường Sa

GIANG PHƯƠNG

Dịp này, Bộ Công an trao tặng 25 bộ áo dài (trị giá 50 triệu đồng) cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tuổi trẻ công an nhân dân tặng công trình thắp sáng đường quê trị giá 30 triệu đồng và tuổi trẻ Tây Ninh ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ đóng tàu CQ cho chiến sĩ Trường Sa do T.Ư Đoàn phát động.

Biểu diễn văn nghệ trong đêm lễ tri ân

GIANG PHƯƠNG

Thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên

GIANG PHƯƠNG

Các bạn trẻ thắp sáng các phần mộ bằng những ngọn nến tri ân

GIANG PHƯƠNG

Tỏ lòng thành kính để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã quên mình hy sinh cho Tổ quốc

GIANG PHƯƠNG

Cũng trong dịp thắp nến tri ân, tuổi trẻ Tây Ninh và Công an Tây Ninh cũng đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 300 gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Minh, TP.Tây Ninh. Đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà 25 Mẹ Việt nam Anh hùng, trao nhà đồng đội cho cán bộ chiến sĩ trại giam Cây Cầy tổng trị giá 650 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.