Tây Phi hoãn họp quân sự về khả năng đưa quân đến Niger, tổng thống gặp nguy

12/08/2023 11:29 GMT+7

Các nước Tây Phi thông báo hoãn vô thời hạn cuộc gặp nhằm thông tin cho các nhà lãnh đạo khu vực về những "phương án tốt nhất" nếu cần đưa quân đến Niger sau cuộc đảo chính.

Tây Phi hoãn họp quân sự về khả năng đưa quân đến Niger, tổng thống gặp nguy - Ảnh 1.

BInh lính canh gác gần căn cứ quân sự Pháp ở ngoại ô thủ đô Niamey hôm 11.8

AFP

Cuộc họp về khủng hoảng Niger với sự tham gia của các tham mưu trưởng quân đội những nước thành viên Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) lẽ ra được tổ chức hôm 12.8 tại Accra, thủ đô Ghana. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hoãn lại vì các lý do "kỹ thuật".

AFP hôm 12.8 dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết cuộc họp ban đầu được tổ chức nhằm mục đích thông tin cho các lãnh đạo của ECOWAS về "những phương án tốt nhất" để kích hoạt và triển khai lực lượng quân sự dự phòng của khối.

ECOWAS vẫn chưa cung cấp chi tiết về lực lượng dự phòng cũng như khung thời gian hành động trong trường hợp đưa lực lượng đến Niger. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo tiếp tục nhấn mạnh họ muốn có một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Tây Phi.

Phe đảo chính Niger dọa giết tổng thống nếu bị tấn công

Quyết định hủy họp vào phút chót được công bố trong bối cảnh hàng ngàn người ủng hộ quân đội Niger tham gia cuộc tuần hành phản đối Pháp và ECOWAS gần căn cứ quân sự Pháp ở vùng ngoại ô thủ đô Niamey của Niger.

Thông tin trên được công bố trong lúc lo ngại tiếp tục tăng cao về tình trạng của Tổng thống đắc cử Mohamed Bazoum, người bị truất phế trong cuộc đảo chính hôm 26.7.

Trao đổi với tờ The Guardian, con gái ông là bà Zazia Bazoum cho hay cha mình và gia đình bị nhốt trong cảnh không có điện hoặc nước sạch, trong khi bếp đang dần hết gas. Ông Bazoum sụt cân nhanh chóng và hiện phải dựa nguồn lương thực duy nhất là gạo và mì pasta.

Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU) và các nước khác đang lên tiếng báo động về tình hình của ông Bazoum.

"Theo nguồn tin mới nhất, ông Bazoum và gia đình lâm vào tình trạng thiếu ăn, không có điện và không tiếp cận dịch vụ y tế trong vài ngày qua", Cao ủy EU về chính sách đối ngoại kiêm Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.