Tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei dọa bỏ Cầu lông Malaysia

09/02/2017 18:45 GMT+7

Người hâm mộ thể thao Malaysia vừa khấp khởi lo lắng sau khi siêu sao cầu lông thế giới là Lee Chong Wei tuyên bố đang cân nhắc rút khỏi Liên đoàn Cầu lông quốc gia (BAM) vì mâu thuẫn nội bộ.

Theo tờ The Star, nguyên nhân dẫn đến tuyên bố của tay vợt đang giữ vị trí số 1 cầu lông nam thế giới xuất phát từ mâu thuẫn với giám đốc kỹ thuật của BAM là Morten Frost. Mối quan hệ căng thẳng giữa 2 người vốn đã có từ lâu và lên đến đỉnh điểm sau khi Lee dính chấn thương đầu gối trong một pha trượt chân khi đang tập tại Học viện cầu lông Malaysia ở Bukit Kiara.
“Chấn thương này có thể tránh được. Tôi đã nói với HLV Hendrawan về tình trạng mặt sân bị trơn sau cú trượt chân của đồng hương Chong Yee Han hồi tuần trước”, Lee nói với truyền thông quốc gia hôm 8.2. Siêu sao cầu lông của Malaysia cho biết thêm dù những cảnh báo được thông báo với quan chức người Đan Mạch Frost và BAM nhưng không hề có động thái sửa chữa nào.
Lee Chong Wei đã hết kiên nhẫn với giám đốc kỹ thuật của BAM sau hàng loạt sự cố căng thẳng REUTERS
Với chấn thương trên, tay vợt 34 tuổi buộc phải bỏ lỡ giải All England Championship ở Anh diễn ra từ ngày 7 - 12.3. Trước đó, mâu thuẫn giữa Lee và Frost khá căng thẳng trong quá trình chuẩn bị cho Olympic 2016 sau khi giám đốc kỹ thuật của BAM tách các tay vợt trẻ không cho tập cùng tay vợt dày dặn kinh nghiệm từng đoạt 3 HCB Olympic.
Vì vậy, sự cố chấn thương nói trên như “giọt nước làm tràn ly” dẫn đến việc Lee đưa ra lời đe dọa: “Giờ tôi đã hết kiên nhẫn với Frost và đang rất tức giận… Chấn thương lần này đã khiến tôi không thể mức chịu đựng được nữa. Nếu không có giải pháp, tôi sẽ bỏ BAM”. Nếu Lee rút khỏi BAM, cầu lông Malaysia ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2017. Trong quá khứ, Lee từng góp phần giúp cầu lông Malaysia đoạt 1 HCV và 2 HCB ở ngày hội thể thao Đông Nam Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.