Taylor Swift ám chỉ việc bị sẩy thai trong album 'Midnights'?

23/10/2022 10:17 GMT+7

Người hâm mộ Taylor Swift cho rằng một trong những bài hát xúc động nhất của album mới phát hành Midnights ám chỉ một vụ sẩy thai bí mật.

Ca khúc Bigger Than The Whole Sky trong ấn bản “3 am” của album mới phát hành Midnights của Taylor Swift, mô tả sự mất mát đau lòng, dù ca từ không đi sâu vào chi tiết về những gì đã gây ra nỗi đau đó.

Nữ danh ca Taylor Swift

page six

No words appear before me in the aftermath (tạm dịch Không có từ nào xuất hiện trước mắt tôi)/Salt streams out my eyes and into my ears (Muối chảy vào mắt và tai tôi)/Every single thing I touch becomes sick with sadness (Mỗi thứ tôi chạm vào đều trở nên buồn đau)/Cause it's all over now, all out to sea (Vì giờ đây tất cả đã kết thúc, tất cả đều ra khơi)”, Taylor Swift (32 tuổi) đã hát những câu đầu tiên của ca khúc Bigger Than The Whole Sky như thế.

Câu thứ hai tiếp tục mô tả việc phải nói lời tạm biệt với một người nào đó mà không bao giờ được gặp lại.

Bìa album Midnights

page six

Goodbye, goodbye, goodbye (Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt)/You were bigger than the whole sky (Bạn lớn hơn cả bầu trời)/You were more than just a short time (Bạn tốt hơn chỉ trong thời gian ngắn)/And I've got a lot to pine about (Và tôi có rất nhiều điều để nói)”.

Mặc dù không rõ điều gì đã truyền cảm hứng cho bài hát hoặc liệu Taylor Swift thậm chí có viết theo quan điểm của riêng cô hay không nhưng người hâm mộ đã lên Twitter để suy đoán về lời bài hát khá đau lòng này.

Một người hâm mộ viết: “Có phải Taylor Swift đã viết 'Bạn lớn hơn cả bầu trời' ám chỉ việc sẩy thai không”.

Taylor Swift hát bài Lavender Haze về mối quan hệ của cô với Joe Alwyn

page six

“Taylor tung ca khúc mới Bigger Than The Whole Sky nói đến việc cô ấy bị sẩy thai. Tôi đã khóc nhiều lần khi nghe nó”, một người khác đã tweet.

Một người khác thông qua mạng xã hội để cảnh báo những người từng bị sẩy thai, đảm bảo đang ở trong một không gian thoải mái trước khi nghe ca khúc Bigger Than The Whole Sky.

Taylor Swift từng hẹn hò với nam diễn viên, nhạc sĩ Joe Alwyn từ năm 2016 nhưng luôn kín tiếng về mối quan hệ của họ. Vào tháng 6.2022, cặp đôi được đồn đoán đã đính hôn - điều mà nữ ca sĩ thắng giải Grammy dường như có đề cập trong bài hát mở đầu của album.

All they keep asking me/Is if I'm gonna be your bride (Tất cả những gì họ liên tục hỏi tôi/Là liệu tôi có trở thành cô dâu của anh)/The only kinda girl they see/Is a one-night or a wife (Cô gái tử tế duy nhất mà họ nhìn thấy/Là tình một đêm hay một người vợ), Swift hát trong bài Lavender Haze về mối quan hệ của cô với Joe Alwyn (31 tuổi), người đồng sáng tác album Midnights và các album trước đó dưới bút danh William Bowery.

Người hâm mộ cũng đang tranh giành nhau để giải mã những quả trứng Phục sinh khác - những thông điệp ẩn mà Swift đưa vào âm nhạc, trong album mới nhất của cô.

Nhiều khán giả tin rằng nữ ca sĩ tiết lộ tên của đứa con trong bụng Blake Lively trong bài hát You're on Your Own, Kid. Nữ ca sĩ cũng gọi cho bạn trai cũ John Mayer - người mà cô từng hẹn hò hơn một thập kỷ trước.

Theo nhiều nguồn tin, người hâm mộ có thể nghe trực tiếp tất cả các ca khúc kể trên trong chuyến lưu diễn tại sân vận động khổng lồ mà Taylor Swift dự định sẽ thực hiện vào năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.