Tệ nạn xã hội tại P.13, Q.Tân Bình: Đến bao giờ mới bị triệt tiêu?

17/12/2003 09:23 GMT+7

Sau khi Đường dây nóng báo Thanh Niên ra ngày 16/12/2003 phản ảnh tình hình tệ nạn mại dâm, cờ bạc... công khai hoạt động tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) gây "ô nhiễm" môi trường văn hóa - xã hội, lối sống người dân nơi đây; trung tá Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an P.13 cho biết:

Tỷ lệ người nhập cư chiếm trên 50% dân số của phường nên tình hình an ninh khá phức tạp. Khu vực đường Hoàng Hoa Thám là một trong những điểm nóng về tệ nạn như cờ bạc, mại dâm, ma túy... Trước đây vào mỗi buổi tối, gái mại dâm (GMD) đứng ngồi gạ gẫm khách rầm rộ dọc hai bên đường, nhất là đoạn ngã tư Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám kéo dài về hướng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Số gái này được điều khiển bởi nhiều tay bảo kê hoạt động rất chuyên nghiệp, xảo quyệt nên công an phường khó kiểm soát, hơn nữa theo quy định phải có chứng cứ rõ ràng mới kết tội được. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ: đặt một số chốt dân phòng lưu động dọc tuyến đường trực đến 24 giờ; sau đó bố trí tổ tuần tra đến 2-3 giờ sáng, nhiều trường hợp dù không bắt được quả tang nhưng đối tượng có biểu hiện khả nghi, chúng tôi lập tức kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Qua đấu tranh khai thác quyết liệt, GMD buộc phải khai nhận công việc phạm pháp của mình. Ngoài ra chúng tôi thường xuyên phối hợp với Công an P.12 (giáp ranh với P.13 bởi đường Hoàng Hoa Thám) khi tiến hành chiến dịch truy quét đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân không chứa mại dâm. So với năm 2002, hoạt động mại dâm nơi đây đã giảm nhiều... nhưng vẫn còn! Số này vô cùng tinh vi: GMD được bọn bảo kê chở trên xe máy bám theo khách đi đường "tiếp thị" hoặc trà trộn trong các hàng quán ven đường. Đây hoàn toàn không phải dân địa phương và hầu hết nghiện ma túy nên hết sức nguy hiểm cho cộng đồng. 

-  Thưa ông, cũng trên đoạn đường này, vài tổ chức cờ bạc với số lượng hàng chục người hoạt động công khai kéo dài 5 - 6 năm qua gây hại cho rất nhiều người, khi nào tình trạng này chấm dứt?

- Cụ thể là trò "lắc xu úp - ngửa", một dạng cờ bạc đặc biệt nguy hiểm. Nhóm này đến từ nơi khác nhưng nắm rất rõ địa bàn. Khi hoạt động, ngoài hệ thống cò giả vờ ăn thua đậm để câu mồi con bạc, chúng còn cử một số tên canh phòng công an từ phía đầu đường, thấy động liền ra tín hiệu cho đồng bọn rút lẹ. Trước kia, tổ chức cờ bạc này hành sự rất xôm tụ nhưng từ đầu năm 2003, công an phường quyết tâm chuyển hóa địa bàn. Vừa nhận được tin báo từ quần chúng, lực lượng chuyên trách nhanh chóng có mặt xử lý, trấn áp đối tượng. Nạn cờ bạc bị triệt tiêu phần lớn, số còn lại chỉ lén lút tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật, những ngày cuối năm và cơ động trong vòng nửa giờ.

Đình Nguyễn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.