Tên lửa bắn trúng chợ Ukraine khi Ngoại trưởng Mỹ đến Kyiv

Tên lửa bắn trúng chợ Ukraine khi Ngoại trưởng Mỹ đến Kyiv

07/09/2023 20:16 GMT+7

Một cuộc tấn công vào một khu chợ ở Ukraine khiến hơn chục người thiệt mạng đã làm lu mờ chuyến thăm Kyiv của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 6.9.

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng khi một tên lửa bắn vào một khu chợ ngoài trời ở một thành phố phía đông Ukraine hôm 6.9. Giới chức Ukraine nói 32 người khác bị thương và cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công.

Thảm kịch này đã làm giảm chú ý đến chuyến thăm cùng ngày của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên án vụ tấn công nhắm vào khu chợ, cửa hàng và hiệu thuốc ở thành phố Kostiantynivka.

Ông cho biết trong số những người thiệt mạng có một trẻ em.

Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Kyiv, cam kết sát cánh cùng Ukraine - Ảnh 1.

Nhiều phương tiện bị thiêu rụi sau cuộc tấn công vào thành phố Kostiantynivka hôm 6.9

REUTERS

Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngay, Ngoại trưởng Blinken đã công bố gói hỗ trợ mới của Mỹ cho Ukraine trị giá hơn 1 tỉ USD.

Ông Blinken cho biết: “Tôi đến đây theo chỉ thị của Tổng thống Biden để tái khẳng định cam kết Mỹ sát cánh cùng Ukraine để giúp đảm bảo rằng Ukraine thành công về mặt quân sự trong việc đối phó với cuộc xung đột, nhưng cũng sát cánh để đảm bảo rằng những nỗ lực của Ukraine nhằm xây dựng một nền kinh tế và dân chủ vững mạnh sẽ thành công".

Ông Blinken là quan chức hàng đầu của Mỹ đầu tiên đến thăm Kyiv kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu vào tháng 6.

Trong gói viện trợ mà ông Blinken công bố, có khoản viện trợ an ninh mới trị giá 175 triệu USD, bao gồm đạn uranium nghèo, là loại đạn gây nhiều tranh cãi bởi tác động môi trường lâu dài.

Ngoài ra còn có các hệ thống thiết giáp, hệ thống dẫn đường trên không chiến thuật và đạn dược bổ sung cho pháo phản lực phóng loạt HIMARS.

Gói viện trợ được công bố khi mà cuộc phản công của Ukraine đã bước sang tháng thứ 4.

Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Kyiv, cam kết sát cánh cùng Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước cuộc họp ở Kyiv hôm 6.9

REUTERS

Ngoại trưởng Blinken ngày 6.9 ca ngợi tiến bộ trong cuộc phản công và cho rằng khoản viện trợ mới sẽ giúp duy trì và xây dựng thêm động lực.

Ông cho biết Washington muốn thảo luận về diễn biến cuộc phản công, đánh giá nhu cầu chiến trường và tìm ra phương án cần thiết để củng cố an ninh năng lượng của Ukraine trước mùa đông.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow tin rằng Washington có kế hoạch tiếp tục tài trợ cho quân đội Ukraine "để tiến hành cuộc xung đột này cho đến người Ukraine cuối cùng".

Ông tuyên bố viện trợ của Mỹ cho Kiyv sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.