Tên lửa bội siêu thanh mới ra mắt, chiến đấu cơ tàng hình J-20 đồng diễn ở triển lãm Chu Hải

09/11/2022 15:12 GMT+7

Trung Quốc lần đầu tiên tiết lộ tên lửa bội siêu thanh chống hạm mới nhất của nước này trước công chúng.

Theo tờ South China Morning Post, hai tên lửa mang ký hiệu ‘2PZD-21’ được nhìn thấy dưới cánh của máy bay ném bom chiến lược Xian H-6K tại buổi khai mạc triển lãm hàng không Chu Hải năm nay. Đây được xem là một phiên bản của tên lửa bội siêu thanh YJ-21, có tầm bắn hơn 2.000 km.

Hai tên lửa mang ký hiệu ‘2PZD-21’ được gắn dưới máy bay ném bom chiến lược Xian H-6K

twitter

Hồi tháng 4, quân đội Trung Quốc đã công bố một video bắn thử tên lửa YJ-21 từ tàu khu trục. Nhưng cũng có thông tin cho rằng trên thực tế đây là phiên bản mới của CM-401, được cho là tên lửa bội siêu thanh phóng từ xe tải hoặc tàu với tầm bắn ngắn hơn 300 km.

Triển lãm hàng không Chu Hải đã khai mạc hôm 8.11 bằng màn bay biểu diễn của 4 chiến đấu cơ tàng hình nội địa J-20. Tiếp theo là tiết mục của đội bay biểu diễn của không quân Trung Quốc. Màn bay của chiến đấu cơ J-20 là một trong 3 nội dung lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm thường niên này.

Màn biểu diễn của 4 chiến đấu cơ tàng hình nội địa J-20 tại Airshow China 2022

reuters

Theo Hoàn cầu Thời báo, máy bay tiếp nhiên liệu trên không YU-20 và máy bay không người lái GJ-2 cũng sẽ có lần đầu tiên trình diễn bay trước công chúng. Các máy bay này nằm trong số 50 loại vũ khí khí tài mà không quân Trung Quốc sẽ mang đến triển lãm.

Trung Quốc cũng sẽ giới thiệu hệ thống phòng không tiên tiến giúp đối phó với những thách thức trong tác chiến hiện đại đến từ máy bay không người lái.

Máy bay chở khách C919 của hãng Trung Quốc Comac cũng có chuyến bay ra mắt tại triển lãm này. Đây là máy bay phản lực chở khách thân hẹp do Trung Quốc tự phát triển nhằm cạnh tranh với Boeing và Airbus.

Máy bay chở khách C919 của hãng Comac Trung Quốc cũng tham gia Airshow China 2022

reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.