Tên lửa bội siêu thanh Nga phá hủy mục tiêu trên biển

Văn Khoa
Văn Khoa
18/11/2021 21:13 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm nay 18.11 đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về cuộc thử nghiệm thành công tên lửa hành trình bội siêu thanh Zircon ở biển Trắng cùng ngày.

Hình ảnh được cho là tên lửa hành trình bội siêu thanh được phóng thử trong ngày 18.11

Chụp màn hình TASS

Hãng tin TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay tên lửa Zircon được phóng từ tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov và bắn trúng một mục tiêu ở biển Trắng.

“Dữ liệu cho thấy chuyến bay của tên lửa bội siêu thanh đó phù hợp với các tham số được chỉ định. Mục tiêu đã bị phá hủy trong vụ nổ sau khi tên lửa bắn trúng”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Chiến hạm Nga lại bắn thử tên lửa bội siêu thanh Zircon diệt mục tiêu trên biển

Hôm 3.11, Tổng thống Putin cho hay các cuộc thử nghiệm tên lửa Zircon sắp hoàn tất và việc bàn giao tên lửa này cho hải quân sẽ bắt đầu trong năm 2022. Hồi tháng 10, Nga tuyên bố lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa Zircon từ một tàu ngầm. Tên lửa này có thể bay với vận tốc Mach 6 (hơn 7.400 km/giờ), theo Đài RT dẫn một số nguồn tin.

Nga được cho là nước tiên phong trong việc phát triển vũ khí bội siêu thanh, với tên lửa Avangard đã được triển khai cho Lực lượng tên lửa chiến lược của nước này vào năm 2019. Tên lửa Avangard vận hành bằng động cơ phản lực tĩnh siêu âm, có khả năng đạt tốc độ tối đa Mach 20 (gấp 20 lần vận tốc âm thanh) và có thể mang đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ hy vọng triển khai vũ khí bội siêu thanh đầu tiên vào năm 2025 và gần đây cho hay việc phát triển loại vũ khí này là một trong những ưu tiên của Lầu Năm Góc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.