Tên lửa Nga lại bắn vào Lviv, đàm phán vẫn chưa kết quả

La Vi
La Vi
18/03/2022 19:30 GMT+7

Trong hôm nay 18.3, tên lửa Nga đã bắn vào một khu vực gần sân bay của Lviv , thành phố miền tây Ukraine.

Reuters đưa tin ít nhất 3 tiếng nổ được nghe ở gần sân bay Lviv vào sáng nay 18.3 (theo giờ địa phương). Một số video trên mạng xã hội cho thấy có vụ nổ lớn và cột khói hình nấm bay lên. Thị trưởng Andriy Sadovy của Lviv nói rằng một số tên lửa đã bắn trúng cơ sở bảo trì máy bay, phá hủy nhiều tòa nhà nhưng không gây thương vong.

Ngoài ra, theo Reuters, một vụ nổ được nghe và khói được nhìn thấy ở khu vực phía bắc của thủ đô Kyiv vào sáng nay.

Khói bốc lên từ một nhà máy gần sân bay của TP. Lviv

reuters

Trong khi đó, theo ông Eduard Basurin, đại diện lực lượng dân quân thuộc “Cộng hòa Nhân dân Donetsk”, một vùng cấm bay đã được thiết lập trên vùng trời “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk”, tức là hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine đã được Nga công nhận độc lập.

Bộ Quốc phòng Nga nói các lực lượng đang thắt chặt vòng vây quanh thành phố cảng Mariupol ở phía nam Ukraine. Hơn 350.000 người vẫn còn trong thành phố. Trong khi đó, thống đốc vùng Chernihiv ở miền bắc nói 53 dân thường đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ trước đó, trong đó có 1 công dân Mỹ. Nga luôn bác bỏ các cáo buộc nhắm vào dân thường.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24.2, Liên Hiệp Quốc tới nay đã ghi nhận 780 trường hợp dân thường thiệt mạng. 3,2 triệu người đã phải đi sơ tán. Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận mở các tuyến hành lang nhân đạo cho người dân đi sơ tán.

Thi thể người thiệt mạng được đưa đi sau một vụ pháo kích ở Chernihiv

reuters

Theo đánh giá của cơ quan tình báo quân đội Anh và theo quân đội Ukraine các hướng tiến quân của Nga đã bị đình trệ trong vài ngày qua vì lý do hậu cần, và Nga đang chịu tổn thất nặng. Phía Nga không có bình luận gì đánh giá này.

Một sự kiện được mong đợi trong hôm nay là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ bàn về nhiều vấn đề, đặc biệt là cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Hôm 17.3 đã là ngày thứ 4 liên tiếp hai phái đoàn Nga và Ukraine đàm phán trực tuyến. Phía Nga nói hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào, và chỉ trích phía Ukraine không tích cực. Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói việc thỏa thuận phức tạp do hai bên có lập trường khác hẳn nhau.

Đánh giá tác động của cuộc xung đột Ukraine, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ chịu ảnh hưởng và có thể giảm đến 1 điểm phần trăm trong năm nay.

Trong khi đó, các chủ nợ của Nga đã nhận được khoản thanh toán lãi suất trái phiếu đến hạn, gạt bỏ quan ngại Nga có thể sẽ vỡ nợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.