NATO mở cuộc tập trận gần Nga

18/03/2022 14:15 GMT+7

NATO vừa triển khai 30.000 binh sĩ, 50 tàu chiến và 200 máy bay từ 27 quốc gia thành viên đến Na Uy tham gia tập trận từ ngày 14.3.

Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến tháng 4.2022. Theo thông tin từ quân đội Na Uy, cuộc tập trận Cold Response (tức "Phản ứng Lạnh") sẽ đảm bảo "lực lượng Na Uy và các đồng minh có khả năng thực hiện các hoạt động chung phức tạp trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và trong các tình huống cường độ cao đầy thử thách".

Các binh sĩ NATO sẽ luyện tập khả năng hoạt động trong các môi trường gồ ghề và khắc nghiệt, từ các vịnh hẹp băng giá đến biển và những ngọn núi phủ băng tuyết.

Binh lính NATO tham gia tập trận Cold Response tại Na Uy

Lực lượng hải quân sẽ đóng vai trò quan trọng vì trọng tâm tập trận chính là thực hành triển khai các đơn vị đến và rời bờ biển.

NATO nhấn mạnh mục tiêu của Cold Response là "các đồng minh và đối tác hợp tác để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào". Trong khi đó, đây cũng là bài thử nghiệm khả năng Na Uy phù hợp để trở thành thao trường cho các lực lượng NATO.

Cuộc tập trận này diễn ra giữa bối cảnh Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Chiến dịch này đã kéo dài từ cuối tháng 2.2022.Cả NATO lẫn Na Uy đều khẳng định đã lên kế hoạch tập trận từ lâu trước khi Nga bắt đầu chiến dịch. Quân đội Na Uy nhấn mạnh: "Cuộc tập trận không gây bất ngờ hay ngạc nhiên đối với nhà chức trách Nga".

Tổng thống Zelensky thừa nhận thực tế Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.