TNO

Tết 2015: Quất cảnh phố cổ tỏa đi khắp miền trung

05/02/2015 08:13 GMT+7

Khắp nẻo đường xã Cẩm Hà (TP.Hội An, Quảng Nam) rực vàng bởi những trái quất chín mọng, căng tròn đang chờ theo những chuyến xe tỏa đi khắp miền Trung phục vụ nhu cầu chưng tết.

Khắp nẻo đường xã Cẩm Hà (TP.Hội An, Quảng Nam) rực vàng bởi những trái quất chín mọng, căng tròn đang chờ theo những chuyến xe tỏa đi khắp miền Trung phục vụ nhu cầu chưng tết.

Tết 2015: Quất cảnh phố cổ tỏa đi khắp miền Trung 1
Cẩm Hà là xã chuyên trồng quất nổi tiếng xứ Quảng

Cẩm Hà là vùng chuyên canh quất lớn nhất phố cổ Hội An. Cứ hễ ăn tết xong, người nông dân trong làng lại rủ nhau ra vườn chăm bón cho vụ quất tiếp theo. Cả năm chăm bẵm từng cây một, cuối năm là thời điểm người nông dân bước vào vụ thu hoạch và bắt đầu lấy lại cả vốn lẫn lãi.

Tết năm nay, toàn TP.Hội An cũng cấp cho thị trường quất cảnh khoảng 125.000 chậu. Nhờ thời tiết thuận lợi nên nhà vườn nào cây cũng đơm hoa kết trái trĩu cành.

Từ cuối tháng 11 Âm lịch, trái quất bắt đầu ngã vàng. Đến đầu tháng Chạp thì trái quất chín sum suê, thậm chí có vườn trái quất còn nhiều hơn cả lá.

Nhiều người nông dân cho biết, trong khoảng 3 năm trở lại đây, vụ quất tết năm nay là vụ được mùa nhất nhờ trời nắng ấm kéo dài và ít sâu bệnh. Không những vậy, giá cả quất cảnh năm nay cao gấp đôi so với năm ngoái nên nhiều người trồng quất lãi ròng đến 60%.

Ông Nguyễn Xuân Cảnh (54 tuổi, trú tại thôn Bàu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà) cho biết, mặc dù giá mỗi gốc khá cao nhưng nếu không đặt cọc từ sớm thì các thương lái sẽ không mua được hàng.

“Năm nay, nhà tôi trồng 200 gốc quất, nếu bán hết sẽ lãi khoảng hơn 100 triệu đồng. Có thương lái ngoài tỉnh Quảng Trị là khách hàng lâu năm nhưng do anh này đến trễ nên phải về tay không…”, ông Cảnh nói.

Theo khảo sát của chúng tôi, đa số các nhà vườn tại Cẩm Hà đã hết hàng từ tháng 11 Âm lịch. Giá bán mỗi gốc quất tùy theo dáng, độ cao và tán lá. Cụ thể, quất lớn được bán với giá 1,5 triệu đồng/gốc, quất trung khoảng 1 triệu đồng/gốc và quất nhỏ giá khoảng 500.000 đồng/gốc.

Nhiều hộ dân trồng quất tại địa phương này còn chú trọng ươm cây dáng “độc” với giá từ 5-10 triệu đồng/gốc để phục vụ khách hàng hạng sang. Giá quất cho thuê tết năm nay cao nhất là 10 triệu đồng/gốc.

Dù mức giá không phải là “mềm” nhưng thương hiệu quất Cẩm Hà được nhiều thương lái ưa chuộng.

Những ngày này, xe tải ra vào Cẩm Hà nườm nượp để chuyển hàng đi các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Bình Định.

Thanh Niên Online mời độc giả chiêm ngưỡng vườn quất chín vàng đang chờ những chuyến xe “chở xuân” đi khắp miền Trung:

Tết 2015: Quất cảnh phố cổ tỏa đi khắp miền Trung 2
Từ đầu tháng Chạp, khắp các vườn quất đều chín rộ 

Tết 2015: Quất cảnh phố cổ tỏa đi khắp miền Trung 3
Quất xanh điểm xuyết với quất vàng là dạng chậu cảnh được nhiều người ưa thích 

Tết 2015: Quất cảnh phố cổ tỏa đi khắp miền Trung 4
Nông dân Cẩm Hà đang ra sức chăm sóc vườn quất để chờ các thương lái tới gom hàng kể từ ngày 20 Âm lịch

Tết 2015: Quất cảnh phố cổ tỏa đi khắp miền Trung 5
Có những chậu quất chưa kịp kết trái cũng được các nhà vườn xuất bán tạo nên nét độc đáo với một ý nghĩa khác khi chưng tết 

Tết 2015: Quất cảnh phố cổ tỏa đi khắp miền Trung 6
Ông Nguyễn Xuân Cảnh chăm sóc vườn quất trị giá 200 triệu đồng của mình

Tết 2015: Quất cảnh phố cổ tỏa đi khắp miền Trung 7
“Những chậu quất cao quá đầu người thường có giá bán từ 2 triệu đồng trở lên”, ông Cảnh cho biết 

Tết 2015: Quất cảnh phố cổ tỏa đi khắp miền Trung 8
Khắp Cẩm Hà đâu đâu cũng thấy trái quất chín vàng 

Tết 2015: Quất cảnh phố cổ tỏa đi khắp miền Trung 9
Những chậu quất này có giá 7 triệu đồng/gốc

Tết 2015: Quất cảnh phố cổ tỏa đi khắp miền Trung 10
Người nông dân Cẩm Hà kiêm luôn khâu đúc chậu để tiết giảm chi phí 

Hoàng Sơn
 (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.