Tết ấm yêu thương đến với người dân vùng cao

17/01/2023 09:16 GMT+7

Mong muốn sẻ chia với trẻ em và người dân vùng cao có một cái tết ấm áp và đủ đầy hơn, Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương” tại Thái NguyênTuyên Quang.

Tết ấm yêu thương đến với người dân vùng cao

N.T.H

Tết đến xuân về, người người, nhà nhà đang háo hức chờ đón một cái tết đoàn viên và ấm áp bên gia đình. Nhưng đâu đó ở những vùng núi cao vẫn còn nhiều hoàn cảnh vô cùng khó khăn, áo mặc không đủ ấm, cơm ăn không đủ no nên mong ước để có một cái tết đoàn viên, đủ đầy có lẽ là một điều xa vời đối với các em nhỏ và bà con nơi đây.

Xuất phát từ tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và mong muốn sẻ chia với những mảnh đời khó khăn, vất vả trên mọi miền của tổ quốc, Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn, Cung Thanh niên Hà Nội và Câu lạc bộ Tình nguyện viên thủ đô phối hợp tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương” 2023 tại Định Hóa, Thái Nguyên và Sơn Dương, Tuyên Quang.

Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 2 nhà khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

N.T.H

Những phần quà nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với người dân vùng cao

N.T.H

Chương trình đã gửi tặng các phần quà tết cho các bạn nhỏ và gia đình chính sách vùng cao nhân dịp đón tết với thông điệp “Sẻ chia yêu thương - Hạnh phúc đong đầy”.

Tham gia đồng hành cùng chương trình còn có các đơn vị: Nhãn hàng sữa chua uống từ thực vật - VEYO Yogurt, Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina, Công ty Cổ phần dịch vụ di động trực tuyến Momo, nhóm thiện nguyện TVU, Đoàn thanh niên Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng thực phẩm Food Việt Nam, Trường tiểu học Lương Yên (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trường THCS Ngô Gia Tự (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Với tinh thần sẵn sàng sẻ chia, những người trẻ đã mang tết ấm về với người dân và các em nhỏ vùng cao

N.T.H

Thông qua chương trình, Ban tổ chức muốn gửi tới các gia đình chính sách và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn những phần quà cùng những chiếc bánh chưng và lời thăm hỏi, động viên nhân dịp chào đón năm mới. Dịp này, ban tổ chức đã thăm hỏi và trao tặng tổng cộng gần 500 suất quà, 2 nhà khăn quàng đỏ, 30 chiếc xe đạp cùng các đồ dùng học tập có tổng giá trị gần 1 tỉ đồng. Đồng thời, cũng đã trao tặng 81.000 hộp sữa trị giá 648 triệu đồng cho các em thiếu nhi vùng sâu vùng xa, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 11 tỉnh thành phố trên cả nước.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương” 2023 cũng đã tổ chức chương trình về nguồn, thăm viếng, dâng hương tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên và ATK Tân Trào, Tuyên Quang để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng đối với dân tộc Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.