Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ Tu ở Nam Đông

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ Tu ở Nam Đông

Võ Hiếu
Võ Hiếu
12/02/2024 20:53 GMT+7

Trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024, trên khắp những nẻo đường huyện Nam Đông, bà con người dân tộc Cơ Tu tất bật tổ chức các phong tục đậm chất truyền thống để chào đón một cái tết thật vui.

Từ trước tết đến nay, cô Trương Thị Phương Thuỷ (người Cơ Tu, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) tất bật chuẩn bị thức ăn, quà biếu, đồ cúng tế để thực hiện phong tục của Đồng bào Cơ Tu.

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 1.

Cô Trương Thị Phương Thuỷ đang làm cơm Lam tối 30 tết

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 2.

Con cô Thuỷ dọn dẹp nhà cửa để đón tết

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 3.

Cô Thuỷ đi chợ mua đồ cúng Giao Thừa

Võ Hiếu

Theo cô Thuỷ, Đồng bào Cơ Tu sẽ có 3 giai đoạn: tảo mộ, cúng thôn và cúng gia đình. Tất cả các gia đình ở thôn cô ở sẽ tảo mô chung 1 ngày, sau đó sẽ tụ họp lại với nhau để cúng Thôn. Mỗi gia đình sẽ gửi đến 1 bát gạo với mong muốn cầu xin bình an và sức khoẻ. Sau khi cúng, số cơm đó sẽ được nấu lên, để bà con lối xóm tụ họp ăn uống, ca hát, nói chuyện.

Đúng 5 giờ sáng, người dân sẽ đánh kẻng báo thức các gia đình đem gạo đến nhà Rông của Thôn để cúng. Ai cũng nô nức đến đây với những chén gạo trong tay. Mặc dù thời tiết huyện Nam Đông năm nay có mưa và rất lạnh, nhiệt độ 20 độ vào lúc 5 giờ sáng nhưng tất cả bà con già trẻ lớn bé vẫn đến rất đầy đủ và đúng giờ.

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 4.

5 giờ sáng, người dân đánh kẻng báo sắp đến giờ cúng Thôn

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 5.

Người dân đem gạo đến cúng

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 6.

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 7.

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 8.

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 9.

Cơm cúng xong sẽ được nấu lên để mọi người dùng bữa

Võ Hiếu

"Đặc sản cơm Lam" được chuẩn bị sớm, nhưng phải đến những ngày cận tết, cô Thuỷ mới rục rịch để tạo ra thành phẩm. "Nếu làm sớm quá cơm sẽ bị khô, ăn không ngon" - Cô Thuỷ cho biết.

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 10.

Vợ chồng chị Thuỷ làm cơm Lam

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 11.

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 12.

Cô Thuỷ nướng cơm Lam

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 13.

Chồng cô Thuỷ cắt bỏ phần vỏ cháy

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 14.

Cơm Lam của cô Thuỷ được bày bán ở chợ phiên Nam Đông sáng mùng 1 tết

Võ Hiếu

Theo truyền thống, người Cơ Tu sẽ ăn tết trong 3 ngày. Vào ngày 30 và đêm giao thừa, các gia đình sẽ tặng nhau những túi đựng đầy gạo hoặc thịt heo, thịt gà, dành hết những thứ tốt nhất cho nhau. Với cô Thuỷ, phong tục tặng nhau những gì ngon nhất trong nhà mang đậm nét văn hoá phong tục tập quán đồng bào Cơ Tu, thể hiện tính hiếu khách, tương thân tương ái và đoàn kết với nhau.

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 15.

Bà con biếu nhau gà, heo, gạo, nếp

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 16.

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 17.

Con cô Thuỷ lên đường đi biếu gà và nếp cho bà con

Võ Hiếu

Tết của người dân Đồng bào miền núi Cơ-Tu ở Nam Đông- Ảnh 18.

Niềm vui khi nhận quà tết của bà con Đồng bào Cơ Tu

Võ Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.