Xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang là cực Bắc của VN. Tại đây có cột cờ Quốc gia Lũng Cú nằm trên đỉnh núi cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển.
Cột cờ Lũng Cú được xây dựng đầu tiên từ thời Lý Thường Kiệt và ban đầu chỉ làm bằng cây sa mộc. Cột được xây dựng lại từ thời Pháp thuộc, năm 1887. Những năm sau đó (1992, 2000) và đặc biệt năm 2002 cột cờ tiếp tục được trùng tu hoặc xây dựng lại nhiều lần với kích thước, quy mô lớn dần theo thời gian.
Đầu năm 2010, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Giang cũ đã tiến hành trùng tu, tôn tạo và xây dựng mới cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Sau 7 tháng xây dựng, công trình hoàn thành ngày 2.9.2010.
Từ nhiều năm nay, cứ mỗi buổi sáng 2.9, chính quyền địa phương đều tổ chức lễ chào cờ tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú, với sự tham gia của cán bộ nhân dân sinh sống trên địa bàn cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Nghi lễ thượng cờ, chào cờ được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang) thực hiện, với sự nghiêm cẩn, trang trọng và thiêng liêng tuyệt đối.
Tổ tiêu binh của Đồn Biên phòng Lũng Cú thực hiện động tác chào trong nghi lễ thượng cờ trên đỉnh cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Tuyên Quang)
Ảnh: Mai Thanh Hải
Lễ chào cờ tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú
Ảnh: Mai Thanh Hải
Đoàn công tác Báo Thanh Niên và du khách tham dự lễ chào cờ tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú
Ảnh: Mai Thanh Hải
Điểm cực Nam trong đất liền VN là xã Đất Mũi của tỉnh Cà Mau. Nhưng cực Nam chính xác phải là Hòn Đá Lẻ nằm trong cụm đảo Hòn Khoai của xã, nằm cách phần nhô ra biển xa nhất của xã Đất Mũi khoảng hơn 20 km.
Hòn Đá Lẻ là điểm A2 đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải VN, theo tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN VN ngày 12.11.1982. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các điểm cơ sở theo đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải trên vùng biển VN, trong đó có điểm cơ sở A2 - Hòn Đá Lẻ, tỉnh Cà Mau.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, việc xây dựng điểm mốc cơ sở A2 chưa thực hiện được. Tháng 7.2023, ngay sau khi Báo Thanh Niên khởi đăng loạt bài "11 cột mốc trên biển", Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý VN (Bộ NN-MT) đã chủ trì, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cùng đơn vị thi công tập trung xây dựng mốc cơ sở và mốc định hướng A2 trên Hòn Đá Lẻ.
Tháng 3.2024, công trình hoàn thành, bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Cà Mau quản lý bảo vệ. Từ khi mốc cơ sở A2 hiện diện trên Hòn Đá Lẻ, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau) thường xuyên tuần tra kiểm soát, bảo vệ. Đặc biệt, từ Tết Độc Lập 2.9.2025, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã thực hiện nghi thức chào mốc cơ sở A2 - mốc chủ quyền trên vùng biển cực Nam của Tổ quốc.
Cột mốc cơ sở A2 trên Hòn Đá Lẻ, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
Ảnh: Độc Lập
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai (Cà Mau) thực hiện nghi thức chào cột mốc cơ sở A2 trên Hòn Đá Lẻ
Ảnh: Mai Thanh Hải
Nghi thức chào cờ buổi sáng ngày Tết Độc Lập 2.9 đã được thực hiện trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) từ nhiều năm nay. Sau lễ chào cờ, quân và dân đang sinh sống, làm việc ở các thôn thuộc Đặc khu Trường Sa sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi... mừng ngày Độc Lập.
Hơn 50 năm kể từ ngày giải phóng (29.4.1975), Đặc khu Trường Sa đã thực sự "mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường". Để có Trường Sa như hôm nay, rất nhiều mồ hôi, công sức, xương máu của bao thế hệ quân và dân đã đổ xuống từng sải nước, từng viên đá san hô Trường Sa.
Mới đây nhất, ngày 28.1.2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, nhấn mạnh: "Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển kinh tế ngư nghiệp để xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc"…
Lễ chào cờ mừng Tết Độc lập trên đảo Trường Sa
Ảnh: Mai Thanh Hải
Treo cờ Tổ quốc trước cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa
Ảnh: Mai Thanh Hải
Đội hình chào cờ trên đảo Trường Sa, nhìn từ trực thăng quân sự
Ảnh: Mai Thanh Hải
Ngày 2.9.2025, ngay sau khi cột cờ A Pa Chải hoàn thành, tỉnh Điện Biên đã lần đầu tiên tổ chức lễ chào cờ tại cột cờ A Pa Chải, cực Tây của Tổ quốc.
Cột cờ A Pa Chải được khởi công tháng 11.2023, xây dựng trên đỉnh núi có độ cao 1.459 m so với mực nước biển (thuộc dãy núi Khoang La San, cách mốc số 0 nơi ngã ba biên giới VN - Lào - Trung Quốc khoảng 1.387 m).
Cột cờ cao 45,19 m; kích thước lá cờ 7,5 x 5 m, diện tích 37,5 m2. Thân cột được tạo khối dựa trên hình bát giác thể hiện sự cân đối chắc chắn, vững chãi và uy nghiêm, phù hợp với tính chất công trình là cột cờ linh thiêng của Tổ quốc.
Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu (Điện Biên), khẳng định: Cột cờ A Pa Chải là biểu tượng của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phát triển bền vững. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ A Pa Chải để nhắc nhở thế hệ mai sau giá trị của hòa bình, trách nhiệm của mỗi người dân VN trong việc gìn giữ biên cương của Tổ quốc.
Đặc biệt, dịp 2.9.2026 này, tại xã Sín Thầu, cực Tây của Tổ quốc, Báo Thanh Niên cùng Quỹ Phượng Hoàng (TP.HCM) và xã Sín Thầu sẽ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình xây mới, tu sửa Điểm trường mầm non Cà Là Pá (thuộc Trường mầm non Sín Thầu). Công trình trị giá 2 tỉ đồng, được Báo Thanh Niên vận động đầu tư tài trợ từ Quỹ Phượng Hoàng.
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhất trong ngày Tết Độc Lập 2026 và cũng là món quà của Quỹ Phượng Hoàng, Báo Thanh Niên gửi tới thầy và trò, người dân xã Sín Thầu, trước ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Cột cờ A Pa Chải (Điện Biên) nơi cực Tây của Tổ quốc
Ảnh: Mai Thanh Hải
Bộ đội Đồn Biên phòng A Pa Chải (Điện Biên) thực hiện nghi lễ kéo cờ lên cột cờ A Pa Chải
Ảnh: Mai Thanh Hải
Bên cột cờ A Pa Chải (Điện Biên) nơi cực Tây của Tổ quốc
Ảnh: Mai Thanh Hải
















Bình luận (0)